Động thái mới của Mỹ, Úc trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc ở Thái Bình Dương

12/07/2023 14:13 GMT+7

Úc hối thúc Trung Quốc công bố chi tiết nội dung một thỏa thuận mới với Quần đảo Solomon, trong khi Mỹ đề cử một người có nhiều kinh nghiệm về Bắc Kinh làm đại sứ tại Quần đảo Marshall.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare đã ký một loạt thỏa thuận trong chuyến đi tới Bắc Kinh tuần này, bao gồm thỏa thuận cho phép Trung Quốc duy trì sự hiện diện của cảnh sát tại đảo quốc Thái Bình Dương cho đến năm 2025.

Người phát ngôn của Ngoại trưởng Úc Penny Wong ngày 11.7 cho biết có những lo ngại rằng kế hoạch hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Quần đảo Solomon và Trung Quốc "sẽ tạo ra thêm tranh chấp tại khu vực", theo AFP.

"Quần đảo Solomon và Trung Quốc nên minh bạch về ý định của họ đối với Úc và khu vực bằng cách công bố thỏa thuận ngay lập tức, để gia đình Thái Bình Dương có thể cùng nhau xem xét các tác động đối với an ninh chung của chúng ta", AFP dẫn lời người phát ngôn trên.

Bắc Kinh không lập tức bình luận về lời kêu gọi của Canberra.

Động thái mới của Mỹ, Úc trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 10.7

REUTERS

Quần đảo Solomon nằm ở trung tâm của những nỗ lực tranh giành ảnh hưởng đang ngày càng trở nên gay gắt giữa Trung Quốc với Úc và Mỹ tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Năm 2022, đảo quốc này đã khiến các cường quốc phương Tây cảnh giác khi ký một thỏa thuận an ninh bí mật với Trung Quốc. Mặc dù nội dung chi tiết của thỏa thuận đó chưa bao giờ được công bố, sự kiện đã làm dấy lên đồn đoán rằng Trung Quốc có thể sử dụng thỏa thuận để thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên ở Nam Thái Bình Dương.

Hiệp ước an ninh lâu đời giữa Úc với Quần đảo Solomon gần đây đã được xem xét lại, tiếp tục củng cố lo ngại rằng Honiara đang tiến gần hơn đến quỹ đạo của Bắc Kinh.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử một người có nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc làm đại sứ tại Quần đảo Marshall, một đảo quốc khác ở Nam Thái Bình Dương. Theo Reuters, người được đề cử là bà Laura Stone, hiện là Phó điều phối viên tại Văn phòng Ứng phó Covid thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Là người biết tiếng Trung, bà Stone từng là điều phối viên phụ trách các nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, cũng như là quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Mông Cổ. Bà cũng từng là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan và Maldives.

Quần đảo Marshall là một trong 3 đảo quốc Thái Bình Dương nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Liên kết Tự do (COFA) với Washington. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ và cung cấp hỗ trợ kinh tế cho 3 nước này để đổi lấy quyền tiếp cận độc quyền các vùng biển rộng lớn mang tính chiến lược ở Thái Bình Dương.

Vào tháng 5, Mỹ cho biết họ đã gia hạn COFA với Micronesia và Palau, đồng thời hy vọng trong vài tuần nữa sẽ hoàn tất thỏa thuận gia hạn với Quần đảo Marshall, nơi COFA sẽ hết hạn trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.