Mỹ điều máy bay chiến đấu F-22 đến Trung Đông ứng phó máy bay Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
15/06/2023 11:57 GMT+7

Quân đội Mỹ tuyên bố đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 đến Trung Đông trong tuần này do lo ngại về cái gọi là "hành vi không an toàn và không chuyên nghiệp" của máy bay Nga, theo CNN.

Những chiếc F-22 nói trên được triển khai từ châu Âu, theo CNN ngày 14.6 dẫn lời trung tướng Alex Grynkewich, Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ trung tâm. Một phát ngôn viên của lực lượng này nói rằng đã có sự gia tăng trong vài tuần qua về điều mà phía Mỹ cho là hành vi thiếu chuyên nghiệp của máy bay Nga.

Mỹ điều máy bay chiến đấu F-22 đến Trung Đông ứng phó máy bay Nga - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ

Không quân Mỹ

"Việc lực lượng Nga thường xuyên vi phạm các biện pháp giảm xung đột không phận mà hai bên đã thống nhất sẽ làm tăng nguy cơ leo thang hoặc tính toán sai lầm", tướng Michael "Erik" Kurilla, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ nói trong một thông cáo báo chí ngày 14.6, theo CNN.

"Cùng với các đối tác và đồng minh của mình, chúng tôi cam kết cải thiện an ninh và ổn định trong khu vực", ông Kurilla nói.

Trong khi quân đội Nga đang tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ vẫn tiếp tục tương tác với máy bay Nga ở Trung Đông, đặc biệt là ở trong và xung quanh Syria, theo CNN.

Mỹ tung video chiến đấu cơ Su-35 Nga chặn đón F-16 trên bầu trời Syria

Trước đó, vào tháng 3, ông Kurilla nói với các nghị sĩ Mỹ rằng đã có "sự gia tăng đột biến" trong các chuyến bay mang tính mạnh bạo của Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái và cáo buộc mới từ phía quân đội Mỹ. Trước đó, một quan chức quân sự cấp cao của Nga ngày 31.3 nói rằng lực lượng Nga ở Syria đã phản đối "các hành động khiêu khích" của lực lượng Mỹ được triển khai ở Syira, theo Hãng tin TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.