Nga đề xuất lộ trình hàn gắn quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Văn Khoa
Văn Khoa
10/05/2023 19:38 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 10.5 đã đề xuất một lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đề xuất trên được đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của các ngoại trưởng Nga, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ cách đây hơn 10 năm, theo AFP.

"Nhiệm vụ của chúng ta là xác định các hướng dẫn chung cho tiến trình xa hơn", Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại cuộc họp ở Moscow.

"Kết quả tốt nhất từ cuộc thảo luận của chúng ta hôm nay sẽ là một thỏa thuận hướng dẫn các chuyên gia chuẩn bị dự thảo lộ trình bình thường hóa quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cho cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo", ông Lavrov nhấn mạnh. Ông Lavrov cho biết thêm đề xuất sau đó có thể được đưa ra cho các nhà lãnh đạo của Nga, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nên bắt đầu thảo luận về việc "nối lại hợp tác kinh tế và thương mại mà không có bất kỳ rào cản nào".

Nga đề xuất lộ trình hàn gắn quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì cuộc họp với những người đồng cấp Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Moscow ngày 10.5

AFP

Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ các nỗ lực ban đầu của phe nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, duy trì sự hiện diện quân sự ở các vùng phía bắc của Syria bị chiến tranh tàn phá, khiến Damascus tức giận.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gần đây đã làm lành với các cựu đối thủ trong khu vực và đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Assad, theo AFP.

Liên đoàn Ả Rập chào đón Syria quay lại sau thời gian dài vắng bóng

Hôm 7.5, Liên đoàn Ả Rập cũng đã tái kết nạp Syria sau hơn một thập niên đình chỉ, củng cố nỗ lực thúc đẩy khu vực bình thường hóa quan hệ với Tổng thống Assad, theo Reuters.

Tư cách thành viên của Syria đã bị đình chỉ vào năm 2011 sau khi phong trào phản đối chính phủ của ông Assad dẫn đến xung đột vũ trang. Nội chiến Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người, khiến hàng triệu người phải chạy trốn khỏi đất nước và nền kinh tế bị hủy hoại.

Trong khi đó, Mỹ chỉ trích việc Syria tái gia nhập Liên đoàn Ả Rập, đồng thời đặt ra câu hỏi về thiện chí của ông Assad trong việc giải quyết các vấn đề do cuộc xung đột trong nước gây ra.

Nhà Trắng ngày 7.5 còn tuyên bố Mỹ sẽ không bình thường hóa quan hệ với chính quyền Tổng thống Assad và các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Syria vẫn có hiệu lực đầy đủ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.