Mỹ có động thái mới sau khi bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2023 08:03 GMT+7

Chính phủ Mỹ ngày 10.2 đưa vào danh sách đen 6 thực thể Trung Quốc có liên quan đến chương trình khinh khí cầu bị nghi giám sát của Bắc Kinh.

Bộ Thương mại Mỹ khẳng định 6 thực thể nói trên, gồm một viện nghiên cứu và 5 công ty, đã hỗ trợ hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA ) của Trung Quốc và các chương trình hàng không vũ trụ bao gồm khí cầu và khinh khí cầu, theo Reuters.

Việc bị đưa vào danh sách thực thể khiến các công ty bị nhắm tới khó có được hàng xuất khẩu công nghệ của Mỹ. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden lẫn người tiền nhiệm Donald Trump đã sử dụng danh sách đen này để trừng phạt những công ty Trung Quốc bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

"Hành động hôm nay thể hiện những nỗ lực phối hợp của chúng tôi nhằm xác định và ngăn chặn việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu giám sát, vốn đã vi phạm không phận của Mỹ và hơn 40 quốc gia", Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách thực thi xuất khẩu Matthew Axelrod nhấn mạnh vào ngày 10.2.

Mỹ có động thái mới sau khi bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc - Ảnh 1.

Khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc sau khi bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina (Mỹ) ngày 4.2

Reuters

Sáu thực thể nói trên gồm Viện nghiên cứu thứ 48 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, Công nghệ hàng không vũ trụ Nam Giang Bắc Kinh, Công nghệ Viễn thám Dongguan Lingkong, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Eagles Men, Công nghệ Hàng không Guangzhou Tian-Hai-Xiang, và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không Shanxi Eagles Men, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C cũng như 6 thực thể bị đưa vào danh sách đen.

F-22 Mỹ dùng loại tên lửa nào bắn nổ khinh khí cầu Trung Quốc?

Động thái mới được đưa ra sau khi Nhà Trắng cho hay sẽ xem xét các nỗ lực lớn hơn để "vạch trần và giải quyết" các hoạt động giám sát lớn hơn của Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh.

Cảnh tượng khinh khí cầu Trung Quốc bay trên bầu trời Mỹ vào tuần trước đã gây ra sự phẫn nộ về chính trị ở Washington. Vụ việc đã khiến Ngoại trưởng Antony Blinken hủy bỏ chuyến thăm Bắc Kinh mà cả hai nước đã hy vọng sẽ hàn gắn các mối quan hệ song phương đang bị rạn nứt.

Chiến đấu cơ F-22 của Không quân Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bang Nam Carolina vào ngày 4.2, một tuần sau khi nó bay vào không phận Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó là một khinh khí cầu thời tiết đã bay lệch hướng và cáo buộc Mỹ đã phản ứng thái quá, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.