Hạ viện Mỹ lên án khinh khí cầu Trung Quốc, Thượng viện nổi giận

10/02/2023 10:40 GMT+7

Sáng 10.2 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu do thám lãnh thổ Mỹ, trong khi các thượng nghị sĩ nổi giận chất vấn các quan chức Lầu Năm Góc tại cuộc điều trần.

Mỹ: Hạ viện lên án khinh khí cầu Trung Quốc, Thượng viện nổi giận - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của đảng Cộng hòa chất vấn quan chức Lầu Năm Góc tại cuộc điều trần hôm 9.2

REUTERS

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc "sử dụng khinh khí cầu do thám bên trên lãnh thổ Mỹ, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền Mỹ", theo Hãng tin AFP hôm 10.2.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu, với tỷ lệ 419 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 15 nghị sĩ không bỏ phiếu, cho phép các nghị sĩ nhất trí về lập trường chung của lưỡng đảng đối với Bắc Kinh.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích nặng nề phản ứng của Tổng thống Joe Biden, cáo buộc chính quyền Washington đương nhiệm "yếu mềm" trước hành vi hung hăng của Trung Quốc.

Quân đội Mỹ 'hồi hộp' khi F-22 bắn khinh khí cầu Trung Quốc

Theo phe Cộng hòa, không thể chấp nhận được khi chính quyền Tổng thống Biden để khinh khí cầu Trung Quốc "chu du" trên lãnh thổ Mỹ suốt 1 tuần trước khi quyết định bắn hạ hôm 4.2. Họ công bố kế hoạch mở cuộc điều tra việc Nhà Trắng để một thiết bị do thám nước ngoài xâm phạm không phận Mỹ.

Mỹ: Hạ viện lên án khinh khí cầu Trung Quốc, Thượng viện nổi giận - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình phiên trực tiếp cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Mỹ

YOUTUBE/C-SPAN

Tuy nhiên, Nhà Trắng và giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng không an toàn nếu bắn hạ khinh khí cầu vào thời điểm nó vẫn còn trên lục địa.

Trong phiên điều trần đầu tiên tại Thượng viện về khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hôm 9.2, các thượng nghị sĩ giận dữ chất vấn tại sao các quan chức quốc phòng phải chờ 1 tuần mới bắn hạ khinh khí cầu.

"Tôi không muốn một khinh khí cầu chết tiệt nào di chuyển bên trên lãnh thổ Mỹ khi chúng ta không thể bắn hạ nó ở quần đảo Aleut ở Alaska", Đài CNBC dẫn lời thượng nghị sĩ Jon Tester (đảng Dân chủ), Chủ tịch Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện.

Khinh khí cầu đã tiến vào không phận Mỹ từ phía Alaska hôm 28.1 và ngay lập tức bị Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) phát hiện.

Mỹ chia sẻ thông tin về khinh khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia

"Là dân Alaska, tôi vô cùng giận dữ", thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski chỉ trích. "Alaska là tuyến phòng thủ đầu tiên của Mỹ. Cứ như thể chính quyền này chẳng hề cho rằng Alaska thuộc lãnh thổ Mỹ vậy", bà nói lớn tiếng tại cuộc điều trần.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Noticias Telemundo hôm 9.2, Tổng thống Biden không cho rằng vụ khinh khí cầu là sự kiện vi phạm an ninh quan trọng, dù rõ ràng đây là hành vi xâm phạm không phận Mỹ. Ông không hối tiếc vì đã không bắn hạ khinh khí cầu sớm hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.