Mỹ 'chắt chiu' thêm 300 triệu USD viện trợ cho Ukraine

Mỹ 'chắt chiu' thêm 300 triệu USD viện trợ cho Ukraine

13/03/2024 16:05 GMT+7

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 12.3 cho biết Mỹ sẽ gửi một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, vì các khoản ngân sách bổ sung cho Kyiv vẫn bị các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ chặn.

Nhà Trắng hôm 12.3 cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Đây là lần viện trợ đầu tiên sau nhiều tháng, vì nguồn ngân sách bổ sung cho Ukraine vẫn bị giới nghị sĩ đảng Cộng hòa chặn tại quốc hội.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết khoản tài trợ mới sẽ lấy từ khoản tiết kiệm chi phí ngoài dự kiến từ các hợp đồng của Lầu Năm Góc. Ông cho biết: "Gói khẩn cấp mà chúng tôi công bố này bao gồm một lượng lớn đạn pháo và rốc két GMLRS cho HIMARS. Đó là sự hỗ trợ mà Ukraine rất cần để giữ vững phòng tuyến chống lại các cuộc tấn công của Nga và đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội liên tục của Nga ở miền đông và các khu vực khác của Ukraine".

Nhà Trắng đang nỗ lực tìm cách gửi thêm viện trợ quân sự trước sức ép từ tình hình trên chiến trường và sự phản đối chi ngân sách từ những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa.

Khoản hỗ trợ mới trị giá 300 triệu USD chỉ là một phần nhỏ trong số 60 tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine đã được Thượng viện thông qua vào tháng trước nhưng hiện đang bị Chủ tịch đảng Cộng hòa Mike Johnson gây đình trệ tại Hạ viện.

Ông Johnson, một đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, cho đến nay vẫn từ chối kêu gọi bỏ phiếu về dự luật.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hôm 12.3 đã kêu gọi ông Johnson tổ chức bỏ phiếu về gói ngân sách mà trong đó cũng sẽ cung cấp viện trợ cho Israel và Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.