Mỹ cáo buộc quan chức Ấn Độ thuê người ám sát thủ lĩnh đạo Sikh

30/11/2023 10:40 GMT+7

Cáo buộc được đưa ra trong cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một công dân Ấn Độ trong âm mưu ám sát mà Washington nói đã ngăn chặn thành công hồi tháng 6.

Theo cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 29.11, công dân Ấn Độ Nikhil Gupta đã lên kế hoạch ám sát một thủ lĩnh của phong trào ly khai người Sikh ngay trên đất Mỹ vào đầu năm nay, dưới sự chỉ đạo của một quan chức Ấn Độ, AFP đưa tin.

Cáo trạng cho biết ông Gupta, 52 tuổi, bị bắt vào ngày 30.6, chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Mỹ. Theo cáo trạng, ông Gupta bị truy tố vì "tham gia vào âm mưu ám sát một công dân Mỹ" tại thành phố New York.

Mỹ cáo buộc quan chức Ấn Độ thuê người ám sát thủ lĩnh đạo Sikh - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington DC hồi tháng 6

REUTERS

Cáo trạng mô tả mục tiêu mà ông Gupta nhắm tới là "người chỉ trích chính phủ Ấn Độ mạnh mẽ", là "lãnh đạo một tổ chức có trụ sở tại Mỹ ủng hộ phong trào ly khai tại Punjab", bang phía bắc Ấn Độ có đông đảo người theo đạo Sikh.

Mặc dù cáo trạng không nêu tên mục tiêu trong vụ ám sát bất thành, báo Financial Times đã xác định người này là công dân mang hai quốc tịch Canada và Mỹ Gurpatwant Singh Pannun. Ông là lãnh đạo của Sikhs for Justice, tổ chức có trụ sở tại Mỹ và là thành viên phong trào kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập của người Sikh mang tên "Khalistan".

Tổ chức của ông Pannun bị cấm ở Ấn Độ và ông cũng bị New Delhi liệt vào danh sách "phần tử khủng bố", theo Financial Times.

Quan chức chính phủ Ấn Độ liên quan, cũng không được nêu tên trong cáo trạng, được công tố viên Mỹ mô tả là "sĩ quan cấp cao" chịu trách nhiệm về "quản lý an ninh" và "tình báo" do chính phủ Ấn Độ tuyển dụng, người "đã chỉ đạo âm mưu từ Ấn Độ". Quan chức này được cho là đã "chiêu mộ" ông Gupta vào tháng 5 bằng cách hứa hẹn sẽ dàn xếp để các cáo buộc hình sự đối với ông Guptaở Ấn Độ bị hủy bỏ.

Theo cáo trạng, ông Gupta đã liên hệ với một người mà ông không nhận ra là "nguồn tin bí mật" của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Người này đã giới thiệu ông Gupta với một sát thủ nhưng sát thủ này hóa ra là một đặc vụ chìm của Mỹ. Quan chức Ấn Độ liên quan đã đồng ý trả cho đặc vụ chìm 100.000 USD để giết người "trong các giao dịch do ông Gupta làm trung gian".

Ông Gupta bị bắt tại Cộng hòa Czech vào ngày 30.6 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ sau khi ông đi từ Ấn Độ đến quốc gia Trung Âu.

Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ có thể liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh ở Canada

Cáo trạng được công bố sau khi một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết họ đã ngăn chặn âm mưu sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh ở Mỹ và đưa ra cảnh báo cho Ấn Độ vì lo ngại chính phủ ở New Delhi có liên quan.

Âm mưu mà Mỹ hé lộ là một trong hai vụ việc gây tổn hại đến nỗ lực của Washington và các đồng minh nhằm tăng cường quan hệ với New Delhi. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hồi tháng 9 cho biết có "những cáo buộc đáng tin cậy" rằng chính phủ Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar, một lãnh đạo ly khai đạo Sikh, ở ngoại ô thành phố Vancouver (Canada) vào tháng 6.

Phát biểu sau khi cáo trạng của Mỹ được công bố hôm 29.11, ông Trudeau cho biết Canada nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc. "Chính phủ Ấn Độ cần hợp tác với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Đây không phải là chuyện mà ai đấy có thể xem nhẹ", Financial Times dẫn lời thủ tướng Canada.

Một phát ngôn viên của chính phủ Ấn Độ hôm 29.11 cho biết Mỹ đã “chia sẻ một số thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa bọn tội phạm có tổ chức, những kẻ buôn súng, những kẻ khủng bố và những thành phần khác", theo AFP.

"Chúng tôi cũng đã biểu thị rằng Ấn Độ rất coi trọng những thông tin đó vì chúng ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi", tuyên bố cho hay. Cũng theo tuyên bố này, Ấn Độ đã thành lập một ủy ban điều tra cấp cao để xem xét "toàn bộ các khía cạnh liên quan đến vấn đề".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.