Mỹ 'cạn tiền' cho Ukraine, EU siết trừng phạt Nga

Khánh Như
Khánh Như
20/12/2023 05:17 GMT+7

Theo thông báo Nhà Trắng đưa ra ngày 18.12, Mỹ đang chuẩn bị gửi gói viện trợ quân sự cuối cùng cho Ukraine trước khi ngân sách của Washington cạn kiệt.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby kêu gọi quốc hội hành động ngay lập tức để hỗ trợ thêm cho Kyiv.

Tuy nhiên, khả năng này đang bị bỏ ngỏ khi lưỡng đảng Mỹ chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

Mỹ "cạn tiền" cho Ukraine, EU siết trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất

Reuters

Cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Lệnh lần này cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga cũng như áp đặt các hạn chế xuất nhập khẩu bổ sung đối với Moscow. Sắc lệnh mới sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7). Nhà sản xuất kim cương Nga Alrosa không bình luận về việc này.

Điểm xung đột: Tướng Ukraine báo động thiếu đạn; tên lửa "khủng" nào đe dọa Mỹ ở Trung Đông?

Trong diễn biến riêng biệt, Đan Mạch thông báo sẽ chi 264 triệu USD (6.378 tỉ đồng) để cùng Thụy Điển gửi xe chiến đấu bọc thép CV90 cho Ukraine. Khoản tiền trên sẽ tài trợ cho việc sản xuất thêm các phương tiện, phụ tùng, đạn dược và bảo trì khí tài quân sự trong nhiều năm.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Zaluzhnyi ngày 18.12 đã chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải hàng loạt quan chức tuyển mộ quân sự nước này trong một chiến dịch trấn áp tham nhũng. Theo ông Zaluzhnyi, điều này có ảnh hưởng đến việc huy động lực lượng, bởi đây là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Khi được yêu cầu bình luận về kế hoạch tăng cường tuyển quân mới của Bộ Quốc phòng Ukraine, ông nói rằng hệ thống cũ nên được đưa trở lại, Hãng Interfax đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.