Mỹ cân nhắc trừng phạt mạng lưới chip bí mật hỗ trợ Huawei

Mỹ cân nhắc trừng phạt mạng lưới chip bí mật hỗ trợ Huawei

Phương Thúy
Phương Thúy
21/03/2024 13:53 GMT+7

Mỹ đang xem xét trừng phạt mạng lưới chip đang hỗ trợ cho Huawei sau khi gã khổng lồ viễn thông này đạt được bước đột phá công nghệ đáng kể vào năm ngoái.

Vào năm ngoái, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei sau nhiều năm gặp khó khăn vì các lệnh trừng phạt của Mỹ dường như đã phát triển thành công một mạng lưới chip bí mật. Và không chờ đợi lâu, nay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang muốn trừng phạt mạng lưới chip đang hỗ trợ cho Huawei.

Mỹ cân nhắc trừng phạt mạng lưới chip bí mật hỗ trợ Huawei- Ảnh 1.

Mỹ được cho là đang muốn trừng phạt mạng lưới chip đang hỗ trợ cho Huawei

REUTERS

Theo nguồn tin của Bloomberg, chính quyền Biden đang xem xét đưa vào danh sách đen một số công ty bán dẫn Trung Quốc có liên kết với Huawei, sau khi gã khổng lồ viễn thông này đạt được bước đột phá công nghệ đáng kể vào năm ngoái.

Động thái trừng phạt sẽ đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch của Mỹ, nhằm hạn chế tham vọng về trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn của Bắc Kinh.

Những công ty có thể bị đưa vào danh sách đen bao gồm các nhà sản xuất chip Qingdao Si'En, SwaySure và PST. Washington cũng đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc, ChangXin Memory Technologies.

Ngoài các công ty thực sự sản xuất chip, các quan chức Mỹ cũng có thể trừng phạt Công ty công nghệ cao Shenzhen Pengjin, cũng như SiCarrier. Hai công ty sản xuất thiết bị bán dẫn này được cho là có vai trò đại diện để giúp Huawei có được thiết bị bị hạn chế.

Chính phủ Mỹ đang thúc ép các đồng minh bao gồm Hà Lan, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn. Huawei là một trong những công ty nằm ở trung tâm của chiến dịch này.

Không rõ khi nào Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Thời điểm có thể sẽ phụ thuộc vào tình trạng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh – điều mà cả hai bên đã nỗ lực cải thiện trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự kiến sẽ trở lại Trung Quốc vào năm 2024 và các quan chức hàng đầu đã thảo luận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa xuân này.

Huawei đã được thêm vào danh sách đen vào năm 2019, có nghĩa là hãng này không thể mua công nghệ của Mỹ trừ khi người bán có được giấy phép xuất khẩu đặc biệt từ Bộ Thương mại Mỹ. Bất chấp khó khăn, Huawei đã trình làng chiếc smartphone Mate 60 được trang bị chip 7 nanomet sản xuất tại Trung Quốc vào năm ngoái. Đây được xem là thành công đầy bất ngờ của Huawei.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.