Mỹ bán gấp đạn pháo cho Israel không cần thông qua quốc hội

30/12/2023 08:55 GMT+7

Mỹ đã phê chuẩn hợp đồng bán đạn pháo và các thiết bị liên quan trị giá 147,5 triệu USD cho Israel mà không cần thông qua quốc hội.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29.12 thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken đã phê chuẩn hợp đồng bán đạn pháo 155 mm và thiết bị liên quan cho Israel mà không cần thông qua quốc hội, theo AFP.

Mỹ bán gấp đạn pháo cho Israel không cần thông qua quốc hội- Ảnh 1.

Lực lượng Israel bắn pháo về phía Dải Gaza ngày 28.12

REUTERS

Israel đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm ngòi nổ, mồi và thuốc nổ cho các lô vũ khí trước đó, tăng tổng giá trị hợp đồng từ 96,51 triệu USD lên thành 147,5 triệu USD nên cần thông báo mới, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho hay.

Biện pháp tương tự cũng đã được sử dụng trong tháng này để phê chuẩn hợp đồng bán gần 14.000 viên đạn pháo 120 mm cho xe tăng Israel.

Quân đội Israel tuyên bố quyết tâm đạt mục tiêu, chiến sự Gaza sẽ mất nhiều tháng

Theo Reuters, Ngoại trưởng Blinken xác định rằng hợp đồng cần được thực hiện ngay lập tức vì tình huống khẩn cấp, do đó không cần thông qua sự xem xét của quốc hội. Số đạn pháo sẽ được lấy trực tiếp từ kho của Lục quân Mỹ.

"Israel sẽ sử dụng năng lực tăng cường này như một sự răn đe đối với các mối đe dọa trong khu vực và nhằm tăng cường phòng thủ đất nước. Nhiệm vụ của toàn bộ các nước là sử dụng số đạn phù hợp với luật nhân đạo quốc tế", thông báo nêu.

Mỹ bán gấp đạn pháo cho Israel không cần thông qua quốc hội- Ảnh 2.

Pháo tự hành của Israel bắn từ khu vực biên giới sang Dải Gaza ngày 28.12

AFP

Hợp đồng được thông qua giữa thời điểm Israel đẩy mạnh chiến dịch tấn công Hamas tại Dải Gaza để đáp trả vụ tấn công của Hamas vào nam Israel ngày 7.10 làm khoảng 1.200 người thiệt mạng. Số người thiệt mạng tại Dải Gaza đến nay là 21.507 người, theo cơ quan y tế do Hamas quản lý.

Trong nhiều tuần trước khi bán đạn, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Israel giảm cường độ chiến sự tại Dải Gaza và giảm thiểu thương vong cho dân thường giữa sức ép của quốc tế về việc ngừng bắn.

Phía Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu là lật đổ Hamas và đưa hết con tin về nước.

Israel cảnh cáo Li Băng, thương vong Gaza tiếp tục tăng cao

Ngoại trưởng Blinken trong tuần này nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel để đảm bảo điều xảy ra ngày 7.10 không tái diễn. Tuy nhiên, tờ The Times of Israel dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay giới chức Nhà Trắng đã kêu gọi nước đồng minh hạ cường độ chiến sự trong giai đoạn sắp tới, bắt đầu từ tháng 1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.