Xuất hiện chất gây nghiện mới trong muối tắm, nước dâu, khô gà

Bích Thanh
Bích Thanh
27/11/2023 19:53 GMT+7

Không chỉ tập huấn cho giáo viên, năm 2023, lần đầu tiên, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tập huấn trực tiếp cho học sinh về tác hại của chất gây nghiện.

Lần đầu tiên, TP.HCM tập huấn cho học sinh về tác hại của chất gây nghiện - Ảnh 1.

Bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chia sẻ với học sinh về tác hại nguy hiểm của chất gây nghiện

BÍCH THANH

Ngày 27.11, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), lần đầu tiên Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tổ chức tập huấn cho học sinh về phòng chống tội phạm, ma túy, thuốc lá mới và các chất gây nghiện.

Được biết, chương trình tập huấn cho học sinh về nội dung nói trên sẽ triển khai theo cụm trường THPT kéo dài từ nay đến hết tháng 12.2023.

Lần đầu tiên, TP.HCM tập huấn cho học sinh về tác hại của chất gây nghiện - Ảnh 2.

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu về mục đích của chương trình tập huấn cho học sinh

BÍCH THANH

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, hiện nay học sinh, sinh viên đang trở thành đối tượng bị các phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện dưới những hình thức thực phẩm trá hình như kẹo, trà sữa hoặc dạng bóng cười, shisha, cỏ Mỹ, thuốc lá điện tử…

Vì vậy, ngoài việc tập huấn cho giáo viên, đây là lần đầu tiên Sở GD-ĐT phối hợp cùng cơ quan chức năng tập huấn cho học sinh về nội dung này. Mục đích là để giúp học sinh hiểu chính xác về thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện.

Lần đầu tiên, TP.HCM tập huấn cho học sinh về tác hại của chất gây nghiện - Ảnh 3.

Thượng úy Nguyễn Khắc Anh, Công an TP.HCM, trao đổi với học sinh về tội phạm ma túy, chất gây nghiện tại buổi tập huấn sáng nay

BÍCH THANH

Cũng tại buổi tập huấn, khi chia sẻ với học sinh, thượng úy Nguyễn Khắc Anh, Công an TP.HCM, cung cấp thông tin để học sinh cảnh giác, ngoài thuốc lá điện tử, thị trường đã xuất hiện các loại ma túy mới như tem giấy/bùa lưỡi, cỏ Mỹ, muối tắm, nấm thần, bóng cười, nước dâu, nước xoài, khô gà… Có một số trường hợp trẻ em bị dụ dỗ sử dụng đã dẫn đến rối loạn tâm thần, hoang tưởng, rối loạn nhịp tim...

Từ những thông tin cung cấp bởi người đại diện của Công an TP.HCM, ông Dương Trí Dũng cho rằng sự tương tác trực tiếp sẽ giúp các em biết, hiểu và tự phòng tránh. Và cũng từ đó, những học sinh này sẽ là nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền đối với bạn bè về việc phòng chống tác hại của ma túy, các chất gây nghiện…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.