Công an TP.HCM cảnh báo về chất gây nghiện, ma túy xâm nhập vào trường học

Bích Thanh
Bích Thanh
22/11/2023 20:30 GMT+7

Công an TP.HCM đưa ra cảnh báo tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, nhiều sản phẩm có tẩm ướp các chất gây nghiện như thuốc lá điện tử, shisha, bóng cười đang xâm nhập mạnh mẽ vào trường học.

Công an TP.HCM cảnh báo về chất gây nghiện, ma túy xâm nhập vào trường học - Ảnh 1.

Thượng úy Nguyễn Khắc Anh, Công an TP.HCM, nói về tội phạm ma túy, chất gây nghiện tại buổi tập huấn

BÍCH THANH

Nguy hiểm hơn, một số sản phẩm tẩm ướp các chất gây nghiện được ngụy trang dưới vỏ bọc nước trái cây, kẹo trái cây, bánh quy...

Nhu cầu tuyên truyền về phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử tăng gấp 2 lần

Ngày 22.11, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công an thành phố, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai chương trình tập huấn về phòng, chống tội phạm ma túy, thuốc lá mới và các chất gây nghiện trong trường học.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 10 buổi dành cho giáo viên và học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, trung tâm GD nghề nghiệp...

Tại buổi tập huấn, thượng úy Nguyễn Khắc Anh, Bí thư Đoàn thuộc Đội PC04, Công an TP.HCM, cho biết, với quy mô dân số đông hơn 10 triệu người, TP.HCM đã trở thành thị trường "béo bở" cho việc mua bán và vận chuyển các chất gây nghiện.

Thượng úy Khắc Anh thông tin, qua ghi nhận thực tế, năm học 2023-2024, các trường phổ thông có nhu cầu phối hợp với Công an TP.HCM tuyên truyền về phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử tăng gấp 2 lần các năm trước. Nguyên nhân là tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, nhiều sản phẩm có tẩm ướp các chất gây nghiện như thuốc lá điện tử, shisha, bóng cười đang xâm nhập mạnh mẽ vào trường học. Nguy hiểm hơn, một số sản phẩm tẩm ướp các chất gây nghiện được ngụy trang dưới vỏ bọc nước trái cây, kẹo trái cây, bánh quy...

Vì vậy, theo đại diện của cơ quan công an, nếu công tác tuyên truyền chỉ dừng ở việc giới thiệu các chất gây nghiện hoặc phổ biến văn bản pháp luật sẽ không có tác dụng mạnh đến học sinh; ngược lại có thể khiến các em tò mò muốn thử sử dụng. Do đó, cần có những số liệu thực tế, câu chuyện cụ thể về tác hại của ma túy để học sinh sợ, không thử dù chỉ một lần.

 Thuốc lá điện tử là sản phẩm mang tính thời trang? 

Cũng tại buổi tập huấn, bác sĩ Đinh Thị Hải Yến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, thông tin hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá thông thường ở học sinh Việt Nam có chiều hướng giảm nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử lại tăng lên. Theo bác sĩ Hải Yến, giới trẻ có suy nghĩ, thuốc lá điện tử là sản phẩm mang tính thời trang, an toàn hơn thuốc lá truyền thống. Đồng thời không mùi hôi và không ảnh hưởng xung quanh. Nhưng trên thực tế, thuốc lá điện tử dễ bị gây nghiện hơn.

Từ những số liệu cảnh báo trên, các chuyên gia tham dự tập huấn nhấn mạnh, trường học cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh tránh xa các chất gây nghiện, không sử dụng hay tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn.

Công an TP.HCM cảnh báo về chất gây nghiện, ma túy xâm nhập vào trường học - Ảnh 2.

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, triển khai công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học

BÍCH THANH


Học sinh, sinh viên là đối tượng bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác phòng chống ma túy về chất gây nghiện trong trường học. Theo ông Dũng, hiện nay, học sinh, sinh viên đang trở thành đối tượng bị các phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy và các chất gây nghiện dưới các hình thức thực phẩm trá hình như kẹo, trà sữa, bóng cười, shisa, cỏ Mỹ...

Trước thực tế đó, năm nay, Sở mở rộng thành phần tham gia tập huấn không chỉ có các cán bộ quản lý mà còn có đội ngũ giáo viên quốc phòng, giáo viên giáo dục công dân, tổng phụ trách Đội tại các cơ sở giáo dục... nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và chất gây nghiện.

Ông Dương Trí Dũng cũng yêu cầu, công tác phòng, chống ma túy và thuốc lá trong trường học phải bám sát thực tế. Nhà trường chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân và điều kiện phát sinh tệ nạn ma túy trong trường học, qua đó tạo môi trường học tập lành mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị trong nhà trường về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, thuốc lá; xây dựng lực lượng đoàn viên, đội viên làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, giáo dục, phát hiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và thuốc lá xâm nhập vào trường học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.