Mua xoài cát Hòa Lộc, cát chu vàng giảm giá đến 50% ở đâu?

Mai Phương
Mai Phương
22/04/2023 12:16 GMT+7

Ngày 22.4, hệ thống bán lẻ trực thuộc Saigon Co.op bắt đầu bán các loại xoài cát Hòa Lộc, cát chu vàng từ Đồng Tháp với giá giảm lên đến 50%.

"Tuần hàng xoài Đồng Tháp" được diễn ra tại các siêu thị trực thuộc Saigon Co.op trên địa bàn TP.HCM từ nay đến hết 26.4. Trong đó, khoảng 100 tấn xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc, cát chu vàng và xoài da xanh giống Đài Loan được bán giảm giá đến 50%.

Xoài cát Hòa Lộc, cát chu vàng được Saigon Co.op bán giảm giá lên đến 50% - Ảnh 1.

Các loại xoài Đồng Tháp được hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op đồng loạt bán giảm giá đến 50%

M.P

Cụ thể, giá bán khuyến mãi các loại xoài chỉ từ 11.200 đến hơn 37.000 đồng/kg như xoài cát Hòa Lộc chỉ còn 37.500 đồng/kg so với giá bình thường 56.300 đồng; xoài cát chu vàng từ 42.500 đồng/kg giảm còn 22.500 đồng; xoài giống Đài Loan loại 1 từ 18.800 đồng/kg giảm còn 11.200 đồng... Đợt này các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ nhập hơn 100 tấn xoài để cung cấp cho người tiêu dùng với giá hấp dẫn.

Bên cạnh việc đồng loạt trưng bày và trang trí đẹp mắt, các siêu thị còn tổ chức để khách hàng ăn thử xoài tươi hoặc các loại nước ép từ những trái xoài ngon xuất xứ Đồng Tháp. Theo ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, tuần hàng xoài Đồng Tháp là hoạt động ý nghĩa của Saigon Co.op nhằm thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long được tổ chức vào tháng 3 vừa qua. Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật Co.opmart lần thứ 27.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp - chia sẻ hiện tỉnh có 14.000 ha xoài các loại, là một trong những vùng có diện tích xoài lớn nhất của cả nước. Sản lượng xoài hàng năm đạt khoảng 183.000 tấn, trong đó ước tính 28% xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; hơn 6% xuất sang thị trường châu Âu cùng châu Á; số còn lại được tiêu thụ trong nước. Năm nay, tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức nhiều chương trình, lễ hội xoài để quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng trong ngoài nước biết đến loại trái cây đặc sản này.

Hiện Saigon Co.op đang thu mua hàng hóa của 200 nhà cung cấp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với đa dạng chủng loại, đặc biệt là hàng nông sản thiết yếu. Đơn vị này đã ký kết nhiều hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp và hợp tác xã trong vùng. Mới đây, Saigon Co.op đã ký kết ghi nhớ kết nối giao thương với 8 doanh nghiệp về việc cung ứng hàng hóa, nông sản, sản phẩm... để phân phối trong hệ thống bán lẻ của mình. Trong định hướng hoạt động sắp tới, Saigon Co.op sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc liên kết vùng để ổn định nguồn cung, đồng thời tăng cường quảng bá tiêu thụ nông sản cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong cả nước và hướng tới xuất khẩu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.