Giá xoài cát Hòa Lộc giảm mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
16/04/2023 11:23 GMT+7

Xoài cát Hòa Lộc hiện vào mùa thu hoạch rộ tại một số tỉnh miền Tây nên giá từ vườn đến chợ đang giảm đến hơn 50% so với bình thường.

Thông thường, giá xoài cát Hòa Lộc loại 1 tại các chợ ở TP.HCM có giá 130.000 - 150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện tại giá ở nhiều cửa hàng chỉ còn khoảng 70.000 đồng/kg, còn tại các chợ thậm chí chỉ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Xoài cát Hòa Lộc miền Tây chín rộ, giá giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá xoài cát Hòa Lộc giảm mạnh tại do đang vào vụ thu hoạch rộ

CHÍ NHÂN

Giá giảm hơn 50%

Chị Dương Ngọc, ngụ quận Bình Thạnh, kể lại với giọng đầy bất ngờ: Xoài cát Hòa Lộc đang vào mùa rẻ chưa từng thấy. Cuối tuần chị đi chợ mua 5 quả nặng 2 kg mà chỉ có 60.000 đồng/kg. "Thấy rẻ hơi nghi nhưng về ăn thử thấy đúng là cát Hòa Lộc thiệt. Có mấy loại to hơn giá từ 40.000 - 70.000 đồng/kg, nhưng giá này đúng là quá rẻ vì bình thường ít nhất cũng phải 100.000 đồng/kg", chị Ngọc nói.

Theo khảo sát của Thanh Niên tại thị trường TP.HCM, giá xoài cát Hòa Lộc đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mức giá phổ biến tại các chợ từ 40.000 - 50.000 đồng/kg xoài loại 1. Loại cỡ nhỏ, xấu, chín nhiều chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg. 

Nhiều chủ vựa ở chợ rau quả bến xe buýt Chợ Lớn (Q.5) lí giải: Các tỉnh miền Tây đang vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng lớn nên giá giảm mạnh khoảng 2 tuần nay. Hiện tại, giá xoài cát Hòa Lộc đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây và thấp hơn bình thường hơn 50%. "Xoài loại 1, chỉ 3 trái 2 kg giá bán lẻ 50.000 đồng/kg, nếu mua trên 10 kg giá chỉ còn 45.000 đồng", một chủ hàng cho biết.

Xoài cát Hòa Lộc miền Tây chín rộ, giá giảm mạnh - Ảnh 2.

Nhiều loại chỉ còn 20.000 - 30.000 đồng/kg

CHÍ NHÂN

Chị Trần Thanh Thảo, chủ vựa trái cây ở Ô Môn (TP.Cần Thơ) xác nhận, xoài đang chín rộ nên giá sỉ loại 1 (quả từ 430gr trở lên) là 34.000 đồng/kg, loại hai (từ 350 - 420gr/quả) là 24.000 đồng/kg. Anh Lương Văn Tuấn, một thương lái ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) báo giá xoài Cát Hòa Lộc còn thấp hơn, loại 1 chỉ 30.000 đồng/kg. "Giá xoài hiện giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với tháng trước"- anh Tuấn so sánh. 

Trong vài năm gần đây, Đồng Tháp trở thành một trong những địa phương có diện tích trồng xoài phát triển mạnh. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Đồng Tháp có hơn 14.000 ha xoài, với sản lượng đạt gần 137.000 tấn. Đồng Tháp có 3 giống xoài được trồng phổ biến gồm cát chu, cát Hòa Lộc và xoài tượng da xanh. Trong đó, xoài cát chu và cát Hòa Lộc được cấp bảo hộ chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Không chỉ ở các tỉnh miền Tây, xoài cát Hòa Lộc cũng được trồng khá phổ biến ở các tỉnh Nam Trung bộ. Chị Nguyễn Thị Diễm, thương lái ở Ninh Thuận cho biết: Giá xoài loại đặc biệt trên 600gr là 45.000 đồng/kg, loại 1 khoảng 500gr là 35.000 đồng/kg, các loại còn lại từ 25.000 - 20.000 đồng/kg.

Vì sao xuất khẩu được nhưng xoài vẫn dội chợ?

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích trồng xoài trên cả nước là 87.000 ha, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 48%. Xoài Việt Nam được phép xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc… nhưng chủ yếu xuất sang Trung Quốc, chiếm gần 84% tổng kim ngạch xuất khẩu xoài của cả nước. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam đạt hơn 180 triệu USD,chiếm hơn 1% tổng thương mại xoài của thế giới.

Xoài cát Hòa Lộc miền Tây chín rộ, giá giảm mạnh - Ảnh 3.

Xoài cát Hòa Lộc chín vàng ở nhiều chợ do tiêu thụ chậm

CHÍ NHÂN

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quản Việt Nam cho biết, trái xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam rất ngon nhưng lại khó xuất khẩu vì 3 yếu tố. Thứ nhất là vỏ mỏng nên khó vận chuyển trái xoài tươi đi nước ngoài như các thị trường Nhật Bản hay Âu, Mỹ. Thứ hai, vì khó vận chuyển nên khách hàng các nước biết đến trái xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam còn ít trong khi họ khá quen với những loại xoài của các nước khác. Xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam chủ yếu phục vụ khách hàng người gốc Việt ở các nước. Chính vì vậy, muốn đẩy mạnh xuất khẩu quả xoài tươi cần phải tăng cường quảng bá tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng các nước. Thứ 3 là giá xoài cát Hòa Lộc thường khá cao nên khó cạnh tranh, đặc biệt ở thị trường Trung Quốc. 

"Bản thân Trung Quốc là nước sản xuất xoài lớn thứ 2 thế giới, chiếm khoảng 8,75% tổng sản lượng", ông Nguyên lưu ý.

Xoài cát Hòa Lộc miền Tây chín rộ, giá giảm mạnh - Ảnh 4.

Vào mùa thu hoạch rộ, xoài dội chợ vì xuất khẩu khó khăn

CHÍ NHÂN

Cũng theo ông Nguyên, ngoại trừ năm 2021 xuất khẩu thuận lợi, năm 2022 cũng ngặp khó khăn và kim ngạch giảm, đặc biệt với quả xoài tươi - giảm 50% (chế biến ổn định). Nguyên nhân do năm 2022 thị trường Trung Quốc còn thực hiện chính sách zero Covid. Năm nay, nước này nhập khẩu trở lại nhưng số lượng còn hạn chế, các sản phẩm nhập phổ biến lại là xoài cát chu, xoài Đài Loan, xoài 3 màu (xoài Úc)…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích trồng xoài của Việt Nam đạt 140.000 ha, sản lượng đạt 1,5 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 650 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, bên cạnh đó là Mỹ, EU, Nhật, Hàn, Úc… 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.