Đồng Tháp tổ chức lễ hội xoài từ 28.4 đến 1.5

12/04/2023 16:42 GMT+7

Chiều 12.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố việc tổ chức lễ hội xoài quy mô cấp tỉnh, với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - nâng tầm vị thế".

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, lễ hội xoài với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - nâng tầm vị thế" sẽ được tổ chức từ 28.4 đến 1.5 tại Quảng trường Văn Miếu (TP.Cao Lãnh) nhằm tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu xoài đến thị trường trong và ngoài nước. Bởi đây là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của "Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp".

Lễ hội là dịp kết nối các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu xoài, tích cực quảng bá sản phẩm, thương hiệu của Đồng Tháp đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Đồng Tháp tổ chức lễ hội xoài từ ngày 28.4 đến 1.5 - Ảnh 2.

Lựa chọn xoài ở H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

CTV

Tại lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động như trưng bày sản phẩm làm từ xoài, sản phẩm đặc trưng của tỉnh và các hội thảo: "Nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài", ra mắt Hội ngành hàng xoài Đồng Tháp, hội thi "Trái xoài ngon", hội thi vẽ tranh "Mùa xoài quê em", hội thi ảnh đẹp, hội thi ẩm thực "Xoài Đồng Tháp - ngọt ngào hương vị quê hương", không gian triển lãm thực tế ảo "Vương quốc xoài Đồng Tháp"…

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội, Hội quán trồng xoài cùng với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ xoài sẽ có buổi trao đổi để phát triển bền vững ngành hàng xoài Đồng Tháp.

Đồng Tháp tổ chức lễ hội xoài từ ngày 28.4 đến 1.5 - Ảnh 3.

Xoài Cao Lãnh đã trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến

TRẦN NGỌC

Theo ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp, đến nay tỉnh có hơn 14.000 ha xoài, với sản lượng đạt gần 137.000 tấn. Đồng Tháp có 3 giống xoài được trồng phổ biến gồm cát chu, cát Hòa Lộc và xoài tượng da xanh. Trong đó, xoài cát chu và cát Hòa Lộc được cấp bảo hộ chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Trước đó, năm 2022, lần đầu tiên Đồng Tháp tổ chức lễ hội hoài xoài cấp huyện; năm 2023, nâng tầm thành lễ hội quy mô cấp tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.