Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước

26/08/2023 09:56 GMT+7

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị ngập sâu, nhiều nhà dân bị chìm trong biển nước.

Trận mưa lớn kéo dài khoảng từ 1 - 6 giờ sáng nay (26.8) khiến nước lũ dâng nhanh làm nhiều nhà dân, đường sá bị ngập.

Nhiều nơi ở Bảo Lộc mênh mông biển nước sau mưa lớn

Ghi nhận của PV Thanh Niên, cho đến 8 giờ 30 phút sáng nay, dù trời chỉ còn mưa lắc rắc nhưng nước vẫn ngập đường, ngập nhà. Nước suối Đại Lào vẫn dâng cao.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 1.

Giăng dây phong tỏa vị trí ngập nguy hiểm ở xã Lộc Châu

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài, nước ngập khắp nơi

G.B

QL20 đoạn qua xã Lộc Châu cũng bị ngập cục bộ. Con hẻm 996 Trần Phú cũng bị ngập sâu, đơn vị chức năng đã giăng dây phong tỏa đi lại.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 3.

QL20 đoạn qua xã Lộc Châu bị ngập

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 4.

QL 20 đoạn qua xã Lộc Châu bị ngập

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 5.

Quán xá "khóc ròng" vì bị ngập

G.B

Trong khi đó, tại đường Xuân Diệu, nhiều nơi cũng chìm trong biển nước. Cầu 3 đường Xuân Diệu nước ngập cả mét, chảy xiết không thể đi lại.

Nhiều người dân cho biết nước lũ dâng quá nhanh, lại xảy ra vào thời điểm giữa khuya khiến họ không kịp trở tay, thu dọn đồ đạc. Theo người dân ở đây, chưa bao giờ mà nước dâng nhanh như vậy.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 6.

Nhà dân ở đường Xuân Diệu, xã Lộc Châu bị ngập cả nửa mét

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 7.

Nhà dân bị ngập

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 8.

Di chuyển "tài sản" chạy lũ

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 9.

Chạy lũ

G.B

Đến 9 giờ sáng nay, cây cầu thôn 9 xã Đại Lào vẫn còn ngập sâu, chia cắt thôn 8 – thôn 9; cơ quan chức năng cũng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm, phong tỏa không cho lưu thông.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 10.

Không còn mưa lớn nhưng nước suối Đại Lào vẫn dâng cao

G.B


Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 11.

Nước ngập đường, chia cắt giao thông

G.B

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP.Bảo Lộc chìm trong biển nước - Ảnh 12.

Giăng dây phong tỏa ở cầu thôn 9, xã Đại Lào

G.B

 

Theo bản tin phát đi lúc 6 giờ ngày 26.8 của Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng, nhiều nơi có mưa và mưa rất to, tổng lượng mưa đo được tại khu vực đèo Bảo Lộc là 101 mm, xã Đại Lào là 91 mm. Dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục mưa lớn, có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt trượt, lở đất và ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.