Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Hàn Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
15/07/2023 20:04 GMT+7

Ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 6.400 người được sơ tán do mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi ở Hàn Quốc.

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Hàn Quốc, ít nhất 22 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Đoạn đường bị ngập tại thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc) nhấn chìm 19 xe cộ

REUTERS

Hãng Yonhap ngày 15.7 đưa tin mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại Hàn Quốc khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 14 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán trên cả nước.

Cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng xác nhận số người bị ảnh hưởng, sau khi 19 chiếc xe bị ngập và cô lập trong một tuyến đường bị ngập tại thị trấn Osong ở miền trung.

Hầu hết các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi có 16 người thiệt mạng chủ yếu do lở đất và sập nhà. Tỉnh Nam Chungcheong ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng tính đến 18 giờ ngày 15.7 (giờ địa phương).

Hàn Quốc hứng lũ lụt, sạt lở, ít nhất 20 người thiệt mạng

Số trường hợp thương vong có thể gia tăng trong khi cơ quan chức năng đang đánh giá tình hình thiệt hại trên cả nước. Hôm 14.7, một căn nhà bị sập do lở đất tại tỉnh Nam Chungcheong khiến 2 người thiệt mạng.

Tại thị trấn Osong, một người thiệt mạng và 9 người khác được cứu hộ vào sáng 15.7, sau khi một tuyến đường hầm bị ngập nhanh khiến các tài xế và hành khách không sơ tán kịp.

Các quan chức xác nhận qua camera giám sát rằng có 19 xe tại đoạn đường bị ngập, nhưng chưa rõ số người có thể bị mắc kẹt.

Khoảng 6.400 người tại khu vực Goesan thuộc tỉnh Bắc Chungcheong đã được sơ tán, sau khi đập Goesan bắt đầu tràn từ khoảng 6 giờ 30. Nhiều ngôi làng ở vùng đất thấp gần con đập đã bị ngập, trong khi đường sá kết nối bị chia cắt.

Tổng cộng 4.763 người thuộc 2.715 hộ trên cả nước phải tìm nơi tạm cư do mưa lớn kéo dài. Mưa lớn cũng gây mất điện tại 13 khu vực trên cả nước. Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc đã tạm ngưng mọi chuyến tàu thông thường và một số tàu siêu tốc KTX đi qua vùng nội địa miền trung do mưa lớn, trước khi dịch vụ tàu KTX khôi phục.

Cục Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo mưa lớn tiếp tục, đặc biệt tại các tỉnh Chungcheong và Jeolla. Dự báo mưa lớn kéo dài trên cả nước đến ngày 19.7 và đến cuối tuần tới tại đảo Jeju, với tình hình thời tiết "nguy hiểm nghiêm trọng".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo chính phủ ứng phó thảm họa một cách toàn diện bằng cách sử dụng mọi nguồn lực có sẵn. Nhà lãnh đạo đến Ukraine ngày 15.7 trong chuyến công du bất ngờ.

Tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia buồn với Tổng thống Yoon về việc Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất khiến 22 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.