Lở đất gây chết người, Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp

Văn Khoa
Văn Khoa
09/07/2023 15:53 GMT+7

Ít nhất 1 người chết và 7 người mất tích sau khi một trận lở đất ập xuống một công trường xây dựng đường cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Số nạn nhân tử vong và mất tích do lở đất nói trên được giới chức địa phương công bố trên mạng xã hội WeChat chiều nay 9.7, theo Reuters. Họ cho biết thêm đang cố gắng ngăn chặn các thảm họa khác trong khu vực khi các hoạt động tiếp tục.

Trước đó cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin một trận lở đất hơn 500.000 m3 xảy ra tại một ngôi làng trong huyện Ngũ Phong thuộc tỉnh Hồ Bắc vào lúc 16 giờ ngày 8.7 và tính đến 8 giờ sáng nay có tổng cộng 5 người đã được cứu và còn 9 người khác mất tích.

Lở đất gây chết người, Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp từ trên không vào ngày 9.7 cho thấy lực lượng cứu hộ đang làm việc tại địa điểm sạt lở đất ở một ngôi làng thuộc huyện Ngũ Phong, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc)

Chụp màn hình Tân Hoa xã

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với thảm họa địa chất và cử tổ công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp, theo Tân Hoa xã. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc còn kêu gọi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân gây ra vụ lở đất.

Trong khi đó, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia của Trung Quốc hôm nay đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai về nhiệt độ cao, khi một đợt nắng nóng thiêu đốt quét qua những vùng rộng lớn của đất nước này, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Vào ban ngày, nhiệt độ ở các vùng phía bắc Trung Quốc, miền nam Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương có thể vượt ngưỡng 35 độ C, theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia của Trung Quốc.

Tại một số khu vực ở Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến và Nội Mông, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia của Trung Quốc, mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao và người lao động nên rút ngắn thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.