Mưa gió lớn, cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đường

03/10/2014 15:13 GMT+7

(TNO) Một cây cổ thụ bật gốc sau cơn mưa gió lớn chiều ngày 3.10, ngã chắn ngang đường Hòa Hưng (phường 12, quận 10, TP.HCM). Rất may không có ai bị thương.

(TNO) Một cây cổ thụ bật gốc sau cơn mưa gió lớn chiều ngày 3.10, ngã chắn ngang đường Hòa Hưng (phường 12, quận 10, TP.HCM). Rất may không có ai bị thương.

caydo 1
Cổ thụ bật gốc 

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 14 giờ ngày 3.10, sau đợt mưa gió lớn, một cây cổ thụ, đường kính 60 - 70 cm, từ từ bật gốc, ngã chắn ngang đường Hòa Hưng.

Do cây ngã đổ từ từ nên người đi đường và người dân sinh sống xung quanh đã kịp tránh, không ai bị thương vong. Công ty cây xanh đã có mặt tại hiện trường để xử lý gốc cổ thụ đổ ngã, giải phóng tuyến đường.

caydo

caydo 2
Hiện trường vụ cây cổ thụ bật gốc

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 3.10, một cây bã đậu cũng đổ ngã ngay góc Cao Thắng (nối dài) - Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10, TP.HCM). Gốc cây nằm trong khuôn viên nhà hàng Đông Hồ, ngọn cây khi đổ đè xuống nhà hàng Đất Sét. Rất may, cũng không có người bị thương.

 


Cây bã đậu bật gốc, đổ ra đường Hoàng Dư Khương

Tin, ảnh: Độc Lập

>> Mưa to, cây đổ đè bẹp xe ô tô
>> Ai chịu trách nhiệm khi cây đổ đè chết người?
>> Mưa dông kinh hoàng, cây đổ đè chết một người
>> Vụ cây đổ đè 4 xe ô tô: Công ty cây xanh hỗ trợ một phần thiệt hại
>> TP.HCM: Mưa lớn làm cây đổ, nước ngập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.