Mưa bão gây chết người ở Bắc Kinh

01/08/2023 05:39 GMT+7

Đã có 2 người thiệt mạng do mưa bão ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khi những trận mưa lớn tiếp tục đổ xuống thành phố này và tỉnh Hà Bắc lân cận trong ngày 31.7, theo Tân Hoa xã.

Cơ quan khí tượng ở Bắc Kinh đã duy trì cảnh báo đỏ về mưa bão do có dự báo mưa lớn từ 10 giờ sáng 31.7 đến 8 giờ sáng 1.8, đồng thời cảnh báo rằng các con sông vừa và nhỏ có thể gặp phải tình trạng lũ quét và lở đất.

Mưa bão gây chết người ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Một con đường bị ngập do mưa bão ở Bắc Kinh ngày 31.7

Reuters

Vào chiều 31.7, một cây cầu ở phía nam Bắc Kinh đã bị sập khi mực nước sông dâng cao. Trước đó cùng ngày, Đài CCTV đưa tin mưa lớn do bị ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến hơn 31.000 người phải sơ tán khỏi nhà của họ ở Bắc Kinh. Bão Doksuri đã rời khỏi miền bắc Trung Quốc sau khi tấn công Bắc Kinh và các khu vực lân cận, trong đó có Hà Bắc, hôm 30.7.

Hà Bắc cũng đã ban hành cảnh báo mức cao nhất về mưa bão, kiểm soát lũ lụt và ngăn ngừa ngập úng để đối phó lượng mưa lớn. Tính đến trưa 31.7, 54.890 người ở TP.Bảo Định thuộc Hà Bắc đã được sơ tán, trong khi nước lũ mạnh đã phá hủy một số cây cầu trong thành phố, theo Tân Hoa xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.