Miền bắc Trung Quốc báo động đỏ mưa bão, hơn 31.000 người sơ tán

Văn Khoa
Văn Khoa
31/07/2023 11:24 GMT+7

Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo đỏ về mưa bão cho miền bắc Trung Quốc vào lúc 18 giờ ngày 30.7, theo tờ China Daily.

Báo động đỏ là mức cảnh báo cao nhất của Trung Quốc về mưa bão. Đây là lần thứ hai báo động đỏ được đưa ra kể từ khi cơ chế cảnh báo được sử dụng vào năm 2010, theo China Daily.

Trung tâm Khí tượng quốc gia của Trung Quốc cho biết mưa lớn tiếp tục đổ xuống thủ đô Bắc Kinh cũng như tỉnh Hà Bắc, thành phố Thiên Tân và miền đông tỉnh Sơn Tây khi bão Doksuri tan ở miền bắc Trung Quốc.

Bắc Kinh bỗng “thành sông” sau bão Doksuri

Lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh qua đêm đã đạt 140,7 mm, với lượng mưa lớn nhất được ghi nhận ở quận Phòng Sơn là 500,4 mm. Bắc Kinh sẽ tiếp tục hứng những trận mưa như trút nước cho đến tối 1.8, với các khu vực phía tây và phía nam bị tàn phá bởi "những cơn mưa bất thường", theo Trung tâm Khí tượng quốc gia của Trung Quốc.

Mưa lớn do bị ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến hơn 31.000 người phải sơ tán khỏi nhà của họ ở thủ đô Bắc Kinh, theo Reuters hôm nay dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Miền bắc Trung Quốc báo động đỏ về mưa bão, hơn 31.000 người sơ tán - Ảnh 1.

Bắc Kinh được dự báo sẽ tiếp tục hứng những trận mưa như trút nước cho đến tối 1.8

Reuters

Mưa lớn do bị ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến hơn 31.000 người phải sơ tán khỏi nhà của họ ở thủ đô Bắc Kinh, theo Reuters hôm nay dẫn lại thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Ngoài ra, hơn 4.000 công trường xây dựng bị tạm dừng, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra thiệt hại và các danh lam thắng cảnh trong thủ đô Bắc Kinh bị đóng cửa, theo Reuters dẫn lại thông tin từ truyền thông Trung Quốc.

Bão Doksuri, cơn bão thứ năm trong năm nay ở Trung Quốc, tấn công Bắc Kinh và các khu vực lân cận, bao gồm thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, hôm 30.7.

Cơn bão này lần đầu tiên đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến thuộc miền nam Trung Quốc hôm 28.7 và sau đó quét qua vành đai phía đông bắc của nước này.

Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc cảnh báo rằng cơn bão Khanun đang đến gần và chuẩn bị tấn công bờ biển phía đông của Trung Quốc trong tuần này. Giới chức cho biết bão Khanun có thể gây thêm thiệt hại cho ngô và các loại cây trồng khác vốn đã bị ảnh hưởng bởi bão Doksuri.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.