Mua bán tại TP.HCM trước tết: Người dân chi tiêu dè sẻn, mãi lực thấp

Mua bán tại TP.HCM trước tết: Người dân chi tiêu dè sẻn, mãi lực thấp

03/02/2024 08:11 GMT+7

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, tâm lý tiêu dùng của người dân TP.HCM đổi theo xu hướng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu. Vì vậy, chỉ số tăng giá đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm tiêu dùng thiết yếu từ nay đến Tết Nguyên đán dự kiến tương đối ổn định và không có biến động tăng giá đột biến.

Sau 1 năm kinh tế có nhiều biến động, tình hình buôn bán, mua sắm dịp Tết Nguyên đán 2024 tại TP.HCM cũng không mấy nhộn nhịp. Tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM), sản lượng hàng hóa tính từ tháng 10.2023 đến giữa tháng 1.2024 chỉ đạt 2.400 tấn/ngày, giảm 10 - 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo một số tiểu thương bán trái cây tại chợ này, năm nay, dù đã qua rằm tháng chạp nhưng buôn bán vẫn ế ẩm.

Mua bán tại TP.HCM trước tết: Người dân chi tiêu dè sẻn, mãi lực thấp

Theo dự kiến, phải đến ngày 5.2 đến ngày 6.2 thì lượng hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền mới tăng lên 40% - 60% so với ngày thường, sau đó sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nơi cung cấp thịt heo lớn nhất TP.HCM, tình hình kinh doanh tương đối ổn định, tuy nhiên, mãi lực không cao.

Theo ông Lê Văn Tiển, các tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2024 từ 1 tháng trước, do đó, tại chợ không ghi nhận tình trạng thiếu hụt hay đầu cơ hàng hóa. Những ngày gần đây, lượng hàng hóa tăng thêm khoảng 7% so với ngày thường, tương đương 2.500 tấn.

Mua bán tại TP.HCM trước tết: Người dân chi tiêu dè sẻn, mãi lực thấp- Ảnh 1.

Tình hình kinh doanh ở chợ Hóc Môn tương đối ổn định nhưng mãi lực không cao

Thảo Nhân

Ước tính, từ ngày 4.2 đến ngày 9.2.2024 (tức từ ngày 25 đến ngày 30 tháng chạp), lượng hàng hóa buôn bán tại chợ sẽ tăng lên 10%. Cá biệt, có ngành hàng thịt heo vào ngày 9.2.2024 được dự báo sẽ tăng 100% sản lượng so với ngày thường, tương đương 760 tấn thịt.

Đại diện đơn vị quản lý một số chợ, trung tâm thương mại nhận định, năm nay, tâm lý tiêu dùng của người dân thay đổi theo xu hướng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, chỉ tập trung vào những mặt hàng cần thiết.

Mua bán tại TP.HCM trước tết: Người dân chi tiêu dè sẻn, mãi lực thấp- Ảnh 2.

Người dân có xu hướng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, tập trung mặt hàng cần thiết

Thảo Nhân

Sở Công thương TP.HCM cho biết, tại 3 chợ đầu mối và 221 chợ truyền thống, lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn/ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc, gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 5.600 tấn rau củ quả. Dự kiến, vào thời điểm cận tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 – 15.000 tấn/ngày.

Về giá cả hàng hóa tại thị trường TP.HCM, dự báo chỉ số tăng giá đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm tiêu dùng thiết yếu từ nay đến Tết Nguyên đán dự kiến tương đối ổn định và không có biến động tăng giá đột biến.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.