Một phụ nữ lừa đảo hơn 600 triệu đồng ‘nướng’ vào game online và ứng dụng vay tiền

Nam Long
Nam Long
14/07/2023 18:43 GMT+7

Lấy lý do đáo hạn ngân hàng và đáo hạn vay cho hội phụ nữ, một phụ nữ ở Trà Vinh đã lừa đảo hơn 600 triệu đồng để ‘nướng’ vào game online và ứng dụng vay tiền.

Ngày 14.7, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lâm Thị Hoài Thu (31 tuổi, ngụ xã Long Hữu, TX.Duyên Hải, Trà Vinh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Cô gái lừa đảo hơn 600 triệu đồng ‘nướng’ vào game online và ứng dụng vay tiền - Ảnh 1.

Bị cáo Lâm Thị Hoài Thu tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ ngày 4 - 7.3.2022, tham gia đặt cược trên mạng xã hội, nạp tiền chứng minh thu nhập vào ứng dụng vay tiền online, Thu đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của bà D.T.P 372 triệu đồng và bà H.T.H (cùng ngụ xã Long Hữu, TX.Duyên Hải) 290 triệu đồng.

Khi mượn tiền, Thu nói để đáo hạn ngân hàng và đáo hạn nợ cho hội phụ nữ, hứa 3 ngày sau trả. Tin tưởng Thu, bà P. và bà H. đồng ý cho mượn tiền. Sau khi nhận được 662 triệu đồng, Thu trả nợ và tiêu xài cá nhân 51,4 triệu đồng; còn 301 triệu đồng chuyển vào tài khoản của nhiều người để đặt cược trên mạng và sử dụng hơn 309 triệu đồng chuyển vào tài khoản của người khác để được vay tiền online.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thu thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Hoài Thu mức án nêu trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.