Lật tẩy nhóm lừa đảo giả danh cán bộ cảnh sát

Hải Phong
Hải Phong
13/07/2023 22:18 GMT+7

Một nhóm người giả danh cán bộ làm việc tại Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi điện cho các cơ sở kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tối 13.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thời gian gần đây có nhóm người giả danh cán bộ của đơn vị này để lừa đảo các hộ kinh doanh các mặt hàng như: nội thất, giường, nệm, rèm cửa... nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Lật tẩy nhóm lừa đảo giả danh cán bộ cảnh sát

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, nhóm người giả danh gọi đến cơ sở kinh doanh, xưng là cán bộ làm việc tại bộ phận tài vụ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh báo giá làm các công việc. 

Sau khi nhận được báo giá, nhóm lừa đảo sẽ thông báo với các cơ sở kinh doanh là hôm sau bộ phận tài vụ sẽ chồng tiền cọc.

Giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ để lừa đảo - Ảnh 1.

Tin nhắn lừa đảo gửi cho các cơ sở kinh doanh

CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, nhóm người trên lại nhờ các cơ sở kinh doanh mua giúp sản phẩm, phụ kiện đi kèm phù hợp với mặt hàng đã đặt. Sau đó, tập trung về một công ty để dễ vận chuyển và thanh toán hóa đơn.

Nhóm người lừa đảo đề nghị cơ sở mua sản phẩm, phụ kiện đi kèm tại công ty (bên thứ 3) mà chúng giới thiệu. Sau đó, yêu cầu giao hàng gấp và bộ phận tài vụ chuyển khoản tiền cọc trước.

Tiếp tục, nhóm lừa đảo xin số tài khoản rồi làm giả hình ảnh chuyển tiền.

Sau đó, chúng gửi hình ảnh cho cơ sở, đồng thời, hối thúc cơ sở chuyển tiền cọc cho phía công ty (bên thứ 3). Nếu các cơ sở chuyển tiền cọc thì sẽ bị "sập bẫy".

Để dễ lừa đảo, nhóm này lấy hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đăng lên tài khoản Zalo cá nhân. Nhóm người lừa đảo không trực tiếp gặp mặt mà chỉ thực hiện giao dịch qua điện thoại và rút tiền chuyển khoản.

Bọn chúng thường chọn những doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, mới hoạt động để dễ thực hiện hành vi lừa đảo.

Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đề nghị người dân, chủ các cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác để tránh "sập bẫy" nhóm lừa đảo.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vụ việc nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.