Quảng Ngãi: Hơn 8.000 mét vuông 'đất vàng' ven biển được định giá gần 86 tỉ đồng

Hải Phong
Hải Phong
11/07/2023 14:32 GMT+7

Hơn 8.000 m2 'đất vàng' ven biển Mỹ Khê được UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra giá khởi điểm gần 86 tỉ đồng để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

Ngày 11.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ Riverside Mỹ Khê (tại xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Khu đất này nằm ven biển Mỹ Khê tuyệt đẹp, được ví như "đất vàng".

Quảng Ngãi: Hơn 8.000 mét vuông 'đất vàng' ven biển, được định giá gần 86 tỉ đồng - Ảnh 1.

Biển Mỹ Khê

HẢI PHONG

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ Riverside Mỹ Khê gần 86 tỉ đồng. Trong đó, khu tổ hợp thương mại dịch vụ Riverside Mỹ Khê có giá trị hơn 83,5 tỉ đồng và các khoản chi phí liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ Khánh Long - Mỹ Khê trước đây có giá trị hơn 2,2 tỉ đồng.

Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ Riverside Mỹ Khê được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích hơn 8.000 m2. Trong đó, đất thương mại, dịch vụ trên 7.500 m2, còn lại là đất vườn hoa cây xanh.

Quảng Ngãi: Hơn 8.000 mét vuông 'đất vàng' ven biển, được định giá gần 86 tỉ đồng - Ảnh 2.

Một dự án dở dang tại biển Mỹ Khê

HẢI PHONG

Biển Mỹ Khê là khu dịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều tiềm năng, được ví như khu "đất vàng" với nhiều dự án, công trình du lịch, dịch vụ được đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hàng loạt công trình khách sạn, nhà hàng, vườn sinh thái biển, dịch vụ tắm biển…. đến nay vẫn trong tình trạng nham nhở, dở dang, gây lãng phí tài nguyên, bức xúc trong dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.