Một phụ nữ Anh bị bắt vì kì thị người Hồi giáo trên Facebook

16/11/2015 11:35 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở Anh vừa bị cảnh sát bắt giữ vì viết status kì thị người Hồi giáo trên Facebook. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris (Pháp) khiến hơn 150 người thiệt mạng.

(TNO) Một phụ nữ ở Anh vừa bị cảnh sát bắt giữ vì viết status kì thị người Hồi giáo trên Facebook. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris (Pháp) khiến hơn 150 người thiệt mạng.

Status kì thị người Hồi giáo của một người phụ nữ Anh đăng trên mạng xã hội Facebook đã bị nhiều ý kiến phản đối - Ảnh minh họa: AFP
Truyền thông không đăng tải đích danh mà chỉ cho biết người phụ nữ này 43 tuổi, sống ở thành phố Bicester, hạt Oxfordshire (Anh). Chị sử dụng Facebook của thẩm mỹ viện Blinks of Bicester để viết status, theo The Telegraph.
Trong đó, chị khẳng định thẩm mỹ viện không chào đón những người có niềm tin vào đạo Hồi.
Status viết: “Blinks of Bicester không đón tiếp bất kỳ ai có tín ngưỡng Hồi giáo dù người đó có được Vương quốc Anh cấp hộ chiếu hay không”.
“Xin lỗi, nhưng lúc này chúng tôi đặt đất nước mình lên trên hết”, người phụ nữ viết thêm.
Dòng status này đã vấp phải phản ứng từ nhiều người trên mạng xã hội. Cảnh sát Anh quyết định vào cuộc.
“Chúng tôi đã bắt một phụ nữ 43 tuổi ở thành phố Bicester sau khi nhiều người phản đối bài viết kì thị người Hồi giáo của cô trên mạng xã hội”, phát ngôn viên cơ quan cảnh sát khẳng định.
Cô đã vi phạm điều luật nghiêm cấm các bài viết đe dọa, xúc phạm, lăng mạ người khác cũng như kích động hận thù sắc tộc, tôn giáo - cảnh sát cho biết thêm.
Toàn bộ status trên Facebook sau đó đã được xóa, theo The Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.