Mong ngóng Hồ Con Rùa giữ được phần hồn quen thuộc sau cuộc trùng tu

28/10/2022 12:10 GMT+7

Ngày 25.10, Sở Xây dựng có văn bản đề xuất UBND TP.HCM giao UBND Q.3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ công viên Hồ Con Rùa. Đề xuất này được nhiều người dân ủng hộ.

Ngày 25.10, Sở Xây dựng có văn bản đề xuất UBND TP.HCM giao UBND Q.3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ công viên Hồ Con Rùa bằng kinh phí xã hội hóa.

Đề xuất này của Sở Xây dựng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác chỉnh trang Hồ Con Rùa, bởi trước đó UBND Q.3 đã hoàn tất công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường xung quanh như Công trường Quốc Tế, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân.

Nếu được UBND TP.HCM chấp thuận, Sở Xây dựng sẽ giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ và mặt bằng công viên Hồ Con Rùa cho UBND Q.3 để thực hiện chỉnh trang các hạng mục còn lại.

Vỉa hè các tuyến đường xung quanh Hồ Con Rùa được cải tạo, chỉnh trang hoàn thành dịp Quốc khánh vừa qua.

nhật thịnh

Công viên Hồ Con Rùa rộng hơn 3.800 m2, bao gồm hồ nước gần 2.300 m2 cùng đường dạo, mảng xanh. Hiện trạng phần vỉa hè và đường dạo có chất liệu không đồng bộ (sỏi rửa, đá mài), còn hồ nước có hiện tượng bị thấm nước nên không duy trì mực nước ổn định trong hồ.

Khu vực công viên có 22 cây sao đen, mảng xanh chủ yếu là cỏ, kiểng trồng xung quanh bồn gốc cây cùng một số chậu thủy sinh đặt trong hồ. Hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí bố trí theo lối đi đang hoạt động bình thường.

Dự án chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường xung quanh Hồ Con Rùa đưa vào sử dụng dịp 2.9 sau khoảng 4 tháng thi công, mang lại diện mạo mới tươi tắn, khang trang hơn. Q.3 kỳ vọng dự án cải tạo chỉnh trang Hồ Con Rùa cùng với đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm của thành phố sẽ tạo chuỗi kết nối theo trục đường Phạm Ngọc Thạch - Đồng Khởi đến bờ sông Sài Gòn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.