Mong con đi khám hiếm muộn, phát hiện nguyên nhân do 'chưa dậy thì'

Lê Cầm
Lê Cầm
23/11/2023 08:58 GMT+7

Anh N.T.L (31 tuổi, ở Long An) mong chờ con gần 3 năm qua, anh thử nhiều phương pháp từ tây y đến đông y nhưng vẫn chưa có kết quả. Trong lần khám gần đây, bác sĩ nghi ngờ anh L. có biểu hiện chưa dậy thì.

Ngày 23.11, bác sĩ Bùi Quốc Cường, Trung tâm sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết anh L. đến trung tâm khám do 3 năm qua đang mong chờ con nhưng chưa có kết quả.

Khai thác bệnh sử, anh L. cho biết đã từng kiểm tra tinh dịch đồ nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau, nhưng kết quả đều không có tinh trùng. Đồng thời, tôi cũng thử nhiều phương cách từ tây y tới đông y, cả những thuốc dân gian như rượu ngâm bán trên mạng… Đến thời điểm hiện tại, gia đình anh vẫn chưa có tin vui. Một phần hai bên gia đình cứ thúc giục, vô tình gây áp lực lên 2 vợ chồng.

Mong con đi khám hiếm muộn, phát hiện nguyên nhân do 'chưa dậy thì' - Ảnh 1.

Cưới nhau đã 3 năm, vợ chồng anh L. mong con từng ngày

Minh họa: Shutterstock

Kết quả tinh dịch đồ không có tinh trùng

Sau khi hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận một số đặc điểm của anh L. như giọng nói cao không trầm như các nam giới khác, râu mọc rất thưa thớt, không có lông vùng kín, dương vật chưa đạt kích thước trung bình của nam giới và tinh hoàn hai bên rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng khoảng quả trứng cút. 

Bác sĩ nghi ngờ anh L. có biểu hiện chưa dậy thì, một tình trạng xảy ra do nguyên nhân suy tuyến yên. Tuyến yên là một cơ quan thuộc tuyến nội tiết, có kích thước tương đương với một hạt đậu. Ở nam giới tuyến yên có vai trò trong việc sản xuất tinh trùng.

Sau khi chỉ định thực hiện các xét nghiệm và hình ảnh học. Kết quả xét nghiệm nội tiết liên quan đến quá trình sản xuất tinh trùng cho thấy anh L. chỉ số LH, FSH, Testosterone, Estradiol hầu như rất thấp thậm chí có chỉ số bằng 0. Kết quả tinh dịch đồ không có tinh trùng, thể tích tinh hoàn hai bên chỉ có 4 ml. Đồng thời, thông qua kết quả MRI não cho thấy tuyến yên của anh L. có kích thước rất nhỏ so với người bình thường.

Sau thăm khám, anh L. được chẩn đoán gặp vấn đề suy tuyến yên dẫn đến suy sinh dục, khiến anh không thể dậy thì một cách bình thường và không thể có con. Khi gặp vấn đề này, các bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị bằng hormone thay thế đường tiêm, thời gian điều trị có thể kéo dài từ 6-24 tháng.

Mong con đi khám hiếm muộn, phát hiện nguyên nhân do 'chưa dậy thì' - Ảnh 2.

Kết quả kiểm tra tinh dịch đồ của anh L. cho thấy không có tinh trùng

SHUTTERSTOCK

Cần phác đồ điều trị đúng bệnh

Bác sĩ Bùi Quốc Cường cho biết, tính tới hiện tại có nhiều nguyên nhân gây vô sinh nam, có thể liệt kê một số nguyên nhân phổ biến như suy sinh dục do suy tuyến yên, viêm nhiễm tinh hoàn, phẫu thuật tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh, quai bị, độc tố môi trường - thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hút thuốc, uống rượu bia quá mức... Tùy vào mỗi nguyên nhân gây bệnh sẽ có phác đồ điều trị tương ứng.

Sau khoảng một thời gian điều trị và theo dõi, nội tiết tố của anh L. đã về mức bình thường và ổn định. Giọng nói của anh đã trầm hơn, râu mọc nhiều hơn, kích thước tinh hoàn đã lớn hơn. Đặc biệt, xét nghiệm kết quả tinh dịch đồ cho thấy đã có một vài tinh trùng hình dạng bình thường di động. Với kết quả hiện tại, anh L. có thể có con thông qua thực hiện hỗ trợ sinh sản. Hoặc có thể điều trị tiếp tục nếu mong muốn có con bằng đường tự nhiên.

Theo bác sĩ Cường, hiếm muộn nam giới là một vấn đề đáng lo ngại và đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ cả hệ thống y tế và cộng đồng xã hội. Đặc biệt, việc tìm hiểu về nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp phù hợp dựa trên từng trường hợp cụ thể có thể giúp nhiều người đàn ông khắc phục tình trạng hiếm muộn và thực hiện thiên chức làm cha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.