Bác sĩ bị kiện vì lén lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho bệnh nhân

Khánh Như
Khánh Như
28/10/2023 18:15 GMT+7

Một phụ nữ ở bang Idaho (Mỹ) đã đệ đơn kiện một nam bác sĩ sản khoa từng thăm khám cho mình, nói rằng người này đã bí mật sử dụng tinh trùng của bản thân để thụ tinh cho bà cách đây 34 năm.

Cụ thể, bà Sharon Hayes (67 tuổi), ở TP.Hauser (bang Idaho) cho biết bà đã tìm đến bác sĩ sản phụ khoa David R. Claypool ở bang Washington để được chăm sóc sinh sản vào năm 1989. Lý do là vì bà và chồng không thể có con bằng cách tự nhiên, theo hãng tin AP.

Khi trao đổi với bác sĩ Claypool, vợ chồng bà Hayes nói họ muốn nhận tinh trùng từ một người hiến tặng ẩn danh. Vị bác sĩ sau đó thông báo rằng người hiến tặng sẽ được lựa chọn dựa trên những đặc điểm mà bà yêu cầu và người này sẽ được kiểm tra sức khỏe cũng như các vấn đề về di truyền. Thời điểm đó, mỗi lần thăm khám, gia đình bà Hayes phải trả cho bác sĩ 100 USD (hiện tại là khoảng 2,5 triệu đồng).

Bác sĩ bị kiện vì lén lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Brianna Hayes (giữa) chụp ảnh cùng chị gái Darci Hayes và mẹ Sharon Hayes (phải) vào tháng 6.2019

AP

Tuy nhiên, mọi việc vỡ lẽ vào năm ngoái, Brianna Hayes, người con gái 33 tuổi của vợ chồng bà Hayes phát hiện vị bác sĩ năm xưa chính là cha ruột của mình, thông qua một cuộc kiểm tra DNA.

"Tôi cảm thấy tổn thương cho mẹ tôi và việc tôi là sản phẩm từ hành động của bác sĩ đó thật khó chịu", Brianna Hayes nói.

Không lâu sau đó, người phụ nữ 33 tuổi tiếp tục phát hiện bản thân có ít nhất 16 anh chị em cùng cha khác mẹ ở gần nơi cô sinh sống. Điều này dẫn đến nguy cơ kết hôn cận huyết giữa những "người con" của vị bác sĩ. Hiện chưa rõ liệu còn ai khác đang theo đuổi các vụ kiện pháp lý chống lại nam bác sĩ hay không. Luật sư của ông Claypool từ chối bình luận về vụ kiện.

Năm ngoái, tờ The New York Times đưa tin biết hơn 50 bác sĩ sinh sản ở Mỹ đã bị buộc tội gian lận liên quan nguồn gốc tinh trùng hiến tặng. Bộ phim tài liệu của Netflix sau đó đã tập trung vào một chuyên gia sinh sản ở bang Indiana, người đã bí mật làm cha của ít nhất 94 đứa trẻ trong khi thụ tinh cho bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.