Mỗi thanh niên là một đại sứ, hướng dẫn viên để phát triển du lịch

Bá Cường
Bá Cường
29/12/2023 14:14 GMT+7

Tại cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình với thanh niên, lãnh đạo Sở Du lịch đã mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một đại sứ, hướng dẫn viên, chung tay phát triển du lịch địa phương.

Sáng 29.12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023. Hội nghị do ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cùng với ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh; anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình.

Tại hội nghị, nhiều câu hỏi, ý kiến của đoàn viên, thanh niên được đặt ra, đề cập đến các lĩnh vực như: chuyển đổi số trong nông nghiệp, du lịch, phong trào công tác Đoàn, an ninh mạng…

Mỗi thanh niên là một đại sứ, hướng dẫn viên để phát triển du lịch- Ảnh 1.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, phát biểu khai mạc hội nghị

BÁ CƯỜNG

Trả lời câu hỏi về việc Quảng Bình có những biện pháp gì đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào quảng bá du lịch, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết hiện đã có rất nhiều chính sách, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc áp dụng chuyển đổi số.

Mỗi thanh niên là một đại sứ, hướng dẫn viên để phát triển du lịch- Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi liên quan đến chuyển đổi số tại hội nghị

BÁ CƯỜNG

Ông Quý mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên và những người trẻ tại Quảng Bình cố gắng trau dồi để trở thành đại sứ, hướng dẫn viên, là lực lượng vững mạnh trong việc đưa du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mỗi thanh niên là một đại sứ, hướng dẫn viên để phát triển du lịch- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trả lời câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên

BÁ CƯỜNG

"Đây là công việc chung của toàn dân ở Quảng Bình, tuy nhiên người trẻ luôn là lực lượng tham gia hùng hậu nhất trong công tác quảng bá du lịch, để làm sao bên cạnh các công tác truyền thông thì du khách còn ấn tượng với từng người dân khi đến Quảng Bình", ông Quý nói.

Liên quan đến chuyển đổi số, ông Trần Thắng nhấn mạnh đây chính là xu thế tất yếu của thời đại, là con đường để bứt phá, bắt kịp với bạn bè năm châu.

Ông kỳ vọng các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số, tuyên truyền mở rộng về việc này để phát triển xã hội.

Kết thúc hội nghị, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Bình đã ký kết quy chế công tác phối hợp giai đoạn 2023 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.