Quảng Bình: Cứu 4 ngư dân gặp nạn

Bá Cường
Bá Cường
28/12/2023 16:17 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa sử dụng xe mô tô nước để kịp thời cứu hộ thành công 4 ngư dân gặp nạn trên biển.

Chiều 28.12, thông tin từ Đội quy tắc trật tự đô thị TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng biên phòng cứu hộ thành công 4 ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-227.54 TS do ông Lang Vân (44 tuổi, xã Nhân Trạch, H.Bố Trạch) làm thuyền trưởng đang di chuyển cách khu vực cửa biển Nhật Lệ khoảng 1 km thì bị chìm, lúc này trên tàu có thêm 3 thuyền viên.

Quảng Bình: Cứu 4 ngư dân gặp nạn- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ sử dụng mô tô nước ứng cứu các ngư dân trong điều kiện thời tiết xấu

BH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã lập phương án ứng cứu. Tuy nhiên, gió to, sóng lớn cùng thời tiết lạnh đã gây trở ngại trong công tác cứu hộ.

Đồn biên phòng Nhật Lệ và Tổ cứu hộ cứu nạn (Đội quy tắc trật tự đô thị TP.Đồng Hới) quyết định sử dụng các mô tô nước để chạy ra khu vực tàu cá gặp nạn, kịp thời đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26.12, tàu cá mang số hiệu QB-91749 TS do ngư dân Hoàng Văn Hợi (40 tuổi, ở xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới) làm thuyền trưởng cũng gặp nạn trong quá trình đánh bắt cá.

Khi di chuyển cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 1 km, tàu bị gãy bánh lái và mắc cạn, lúc này trên tàu còn có 6 thuyền viên khác. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cứu hộ và phối hợp với người dân cứu hộ tàu cá.

Đến khoảng 19 giờ tối 26.12, tàu cá cùng các thuyền viên đã được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.