Lan tỏa trên mạng xã hội:

Mẹ bệnh, nam sinh được cả thôn góp tiền giúp vào đại học

Phạm Đức
Phạm Đức
03/08/2023 07:52 GMT+7

Toàn bộ người dân ở thôn Thượng Tứ (xã Bùi La Nhân, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã cùng nhau góp tiền giúp một nam sinh đạt 27,75 điểm khối C có thể bước vào giảng đường đại học khi mẹ đang điều trị u não.

Kêu gọi cả thôn chung tay

Ông Nguyễn Minh Nhật, Bí thư Chi bộ thôn Thượng Tứ, cho biết vào ngày 25.7 vừa qua, sau khi thống nhất với đoàn thể trong thôn, ông đã phát loa kêu gọi toàn bộ người dân chung tay giúp một nam sinh trong thôn nguy cơ lỡ hẹn vào đại học vì gia đình khó khăn. 

"Người được chúng tôi đứng ra kêu gọi giúp đỡ là em Bùi Đình Thắng. Em Thắng đạt 27,75 điểm khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT và gần như chắc chắn trúng tuyển vào đại học. Tuy nhiên, mẹ em là chị Lê Thị Thanh Tú mắc bệnh u não ác tính đang điều trị tại một BV ở Hà Nội. Do vậy, chúng tôi thống nhất kêu gọi người dân trong thôn góp tiền để giúp đỡ gia đình nam sinh này", ông Nhật nói.

Nam sinh được cả thôn góp tiền giúp vào đại học - Ảnh 1.

Người dân thôn Thượng Tứ đến tập trung ủng hộ tiền giúp đỡ gia đình em Thắng

TÂN KỲ

Ông Nhật cho biết thêm ngoài kêu gọi người dân trong thôn, ông cũng đăng tải hoàn cảnh đáng thương của gia đình em Thắng lên trang Facebook cá nhân để mong có thêm sự giúp sức từ cộng đồng mạng. 

Lời kêu gọi có đoạn: "Một gia đình nông dân nghèo nuôi 3 con ăn học. Năm nay cháu lớn đã thi vào đại học đạt gần 28 điểm, quá trình học tập, cháu được kết nạp vào Đảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H.Đức Thọ). Sau khi gieo cấy xong vụ hè thu năm 2023, người mẹ đổ bệnh u não và hiện đã mổ 2 lần nhưng tình trạng hôn mê kéo dài. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn và chi phí điều trị tốn kém. Khả năng cháu lớn sẽ mất cơ hội vào đại học và 2 em nhỏ bị thất học… Kính thưa cộng đồng nhân dân, việc giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn là nét đẹp đầy nhân văn có từ bao đời nay…".

Nam sinh được cả thôn góp tiền giúp vào đại học - Ảnh 2.

Bí thư Chi bộ thôn Thượng Tứ Nguyễn Minh Nhật cho em Thắng xem danh sách những hộ dân góp tiền ủng hộ gia đình

Gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình

Theo ông Nhật, ngay sau lời kêu gọi, toàn bộ gần 350 hộ dân trong thôn đều đến nhà văn hóa để góp tiền giúp đỡ gia đình em Thắng.

"Ai cũng thương cho hoàn cảnh của em nên rủ nhau đóng góp tiền. Của ít lòng nhiều, người ít nhất cũng góp vài chục ngàn đồng, còn trung bình từ 100.000 đồng trở lên. Cá biệt có một số hộ dân ủng hộ từ 5 - 7 triệu đồng", ông Nhật nói và cho biết danh sách những người ủng hộ đều được cán bộ thôn ghi lại rất cẩn thận, phát cụ thể trên loa truyền thanh.

Bí thư Chi bộ thôn vui mừng cho hay sau gần 1 ngày mở cuộc vận động quyên góp, người dân trong thôn đã ủng hộ cho gia đình em Thắng được 43 triệu đồng. Ngoài ra, cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm trên mọi miền cũng đã ủng hộ qua tài khoản của ông được hơn 50 triệu đồng. 

"Vào ngày 27.7, tôi cùng với một số cán bộ thôn đã đến trao toàn bộ số tiền quyên góp được cho em Thắng. Nhờ được mọi người chung sức nên chắc chắn em Thắng sẽ yên tâm hơn để vào đại học và mẹ em cũng có thêm kinh phí để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Thay mặt gia đình, tôi hết sức cảm ơn toàn bộ người dân trong thôn và các nhà hảo tâm", ông Nhật bộc bạch.

Nam sinh được cả thôn góp tiền giúp vào đại học - Ảnh 3.

Còn Thắng bày tỏ vô cùng cảm kích trước tấm lòng tương thân tương ái của người dân trong thôn, bà con xóm giềng Thượng Tứ. Với số tiền được người dân hỗ trợ, em dành một khoản nhỏ để lo cho việc học tập, còn lại sẽ chuyển tiền để bố đóng viện phí chữa trị cho mẹ. 

"Nguyện vọng của em là vào học ngành Sư phạm giáo dục tiểu học của Trường ĐH Vinh, Nghệ An. Năm ngoái, ngành này chỉ lấy hơn 25 điểm nên em tự tin mình sẽ đậu. Em sẽ phấn đấu học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ em và gia đình trong lúc hoạn nạn", Thắng xúc động nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.