MC Khánh Vy và 'siêu trí tuệ' Hà Việt Hoàng: Nỗ lực truyền cảm hứng cho thí sinh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/05/2023 06:00 GMT+7

"Hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy và "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng là hai gương mặt nổi tiếng được học sinh, sinh viên rất yêu thích. Hai bạn trẻ đã chia sẻ những bí kíp để có trí nhớ tốt khi đi thi qua chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2023.

Điểm mới của chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2023 là đã chọn hai gương mặt nổi tiếng trong giới trẻ, đó là Khánh Vy và Hà Việt Hoàng làm đại sứ của chương trình.

Khánh Vy là nhà sáng tạo nội dung số và MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Khánh Vy từng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" khi nói 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt. Cô gái trẻ cũng gây ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi Khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Hà Việt Hoàng, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, nổi tiếng sau khi lọt vào chung kết chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" và tham gia sân chơi "Siêu trí tuệ". Chàng trai trẻ gây bão mạng trong chương trình này với số điểm tuyệt đối 140, chỉ mất 3 phút 42 giây ghi nhớ 50 dữ kiện, trả lời đúng mà không cần nhìn bảng mô phỏng. Việt Hoàng còn được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2019.

Hai đại sứ nỗ lực truyền cảm hứng cho thí sinh - Ảnh 1.

MC Khánh Vy và 'siêu trí tuệ' Hà Việt Hoàng

NVCC

CẦN HẠN CHẾ THỨC ĐÊM NGỦ NGÀY

MC Khánh Vy chia sẻ cô cũng từng đi thi, trong thời điểm quan trọng có tính chất bước ngoặt cuộc đời, Khánh Vy đã nhận được sự giúp đỡ của chương trình Tiếp sức mùa thi, nên thấu hiểu tâm lý của các thí sinh. Nữ MC cho biết với vai trò đại sứ, Khánh Vy sẽ nỗ lực đăng tải video clip để truyền cảm hứng, chia sẻ phương pháp ôn thi hiệu quả cho các bạn thí sinh, đồng thời chia sẻ, tiếp sức để thí sinh "không cô đơn".

Cần hạn chế thức đêm ngủ ngày, vì thời gian thi diễn ra ban ngày, nếu ngủ vào những khung giờ đó, thì đến lúc đi thi đầu óc sẽ bị đơ.

MC KHÁNH VY
MC Khánh Vy và 'siêu trí tuệ' Hà Việt Hoàng: Nỗ lực truyền cảm hứng cho thí sinh - Ảnh 3.

"Mình hay làm clip hướng dẫn và chia sẻ những phương pháp trong học tiếng Anh và ôn thi hiệu quả. Muốn thi tốt phải xuất phát từ mỗi người và là cả quá trình. Các bạn cần xác định mục tiêu quan trọng nhất, lên kế hoạch đầy đủ, yếu gì lấp đấy và học không bao giờ là muộn; đã học rồi cần học kỹ, ôn đi ôn lại…", Khánh Vy chia sẻ.

Nữ MC cho biết ngoài việc ôn thi hiệu quả, thí sinh cần đặc biệt giữ gìn sức khỏe. "Cần hạn chế thức đêm ngủ ngày, vì thời gian thi diễn ra ban ngày, nếu ngủ vào những khung giờ đó, thì đến lúc đi thi đầu óc sẽ bị đơ", nữ MC nói. Khánh Vy cũng khuyên các thí sinh cần tập rèn khung giờ sinh học và không nên chỉ "vùi đầu" vào học. Muốn có trí nhớ tốt khi đi thi, thì nên có quãng nghỉ cho máu lên não, bằng cách tập yoga hay đi chơi để thư giãn.

Chia sẻ về bí quyết nói được 7 thứ tiếng và rất siêu về tiếng Anh, Khánh Vy cho biết khi còn học phổ thông cô cũng chỉ học nhằm ôn thi đại học, cũng "cày" các đề thi, để giúp cho mình có vốn kiến thức. Tuy nhiên, khi đi làm cô mới nhận ra rằng tiếng Anh không chỉ là môn học, mà học tiếng Anh là để đi làm. "Muốn học ra cơm, ra khoai, ra tiền, ra công việc phải học kiên trì hằng ngày. Khi nản quá thì hãy niệm câu thần chú: có công mài sắt có ngày nên kim", nữ MC đúc kết.

ĐỦ KIÊN TRÌ THÀNH QUẢ SẼ ĐẾN

Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng chia sẻ việc quan trọng nhất là giúp các thí sinh có một tâm lý vững vàng, cũng như có chiến lược thật tốt trước, trong và sau kỳ thi.

"Mình cảm thấy rất vui và vinh dự khi được chọn làm đại sứ cho chương trình. Bản thân mình cũng từng trải nghiệm cảm giác của các thí sinh khi bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Vì vậy, mình nghĩ rằng có thể chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình, mong rằng những điều đó có thể giúp ích được cho các học sinh trong quá trình chuẩn bị", Hoàng nói.

Chúng ta không thể hy vọng vào việc học thuộc lòng quá nhiều trước ngày thi, vì như vậy sẽ không nắm rõ bản chất kiến thức, đồng thời không mang lại được sự tự tin và tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi.

HÀ VIỆT HOÀNG

Để thí sinh có trí nhớ thật tốt khi làm bài thi, Hoàng cho rằng kiến thức phải được đúc kết qua một quá trình học tập, rèn luyện lâu dài và trí nhớ cũng vậy.

"Chúng ta không thể hy vọng vào việc học thuộc lòng quá nhiều trước ngày thi, vì như vậy sẽ không nắm rõ bản chất kiến thức, đồng thời không mang lại được sự tự tin và tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi. Do đó, để có trí nhớ tốt, các bạn cần phải có phương pháp học phù hợp và rèn luyện nó đủ lâu, để hiểu rõ bản chất kiến thức", Hoàng bày tỏ.

Nói về kinh nghiệm luyện trí nhớ, Hoàng cho biết đã chủ động tìm ra phương pháp học phù hợp nhất với mình và kiên định rèn luyện nó trong một thời gian dài.

"Tất nhiên, khi bắt đầu rèn luyện, đôi lúc mình sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, nhưng nếu chúng ta đủ kiên trì thì thành quả sẽ đến một cách từ từ nhưng rất vững chắc. Ngoài ra, mình không quá đặt nặng việc quên một kiến thức nào đó và sẽ cố gắng đọc lại để hiểu sâu hơn. Đôi khi những lỗi sai hay những lần quên bài cũng lại là những bài học cực kỳ quý giá", Hoàng bật mí. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.