Máy xúc 'biến hình' thành máy rà phá bom mìn ở Ukraine

Máy xúc 'biến hình' thành máy rà phá bom mìn ở Ukraine

Linh Trương
Linh Trương
11/09/2023 09:07 GMT+7

Các tình nguyện viên Ukraine kết hợp với quân đội để chế tạo máy rà phá bom mìn hiệu quả chỉ từ một chiếc máy xúc thông thường.

Xe phá mìn đang được thử nghiệm bởi một nhóm tình nguyện ở miền nam Ukraine. Họ hy vọng có thể biến chiếc máy xúc thông thường thành một cỗ máy rà phá bom mìn.

Ông Vitalii, kỹ sư thuộc nhóm tình nguyện cho biết: 

"Thiết bị dùng những dây xích này để phá mìn... Khi dây xích quay, tác động tương đương với lực va chạm của 1.000 kg. Bất kỳ quả mìn nào, dù là mìn chống tăng hay diệt nhân lực, đều sẽ phát nổ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể gắn thêm một số lưỡi dao để cày đất."

Theo phân tích gần đây của Reuters, mức độ ô nhiễm mìn của Ukraine được cho là cao đến mức chưa từng có trong thế kỷ 21. Hàng trăm nghìn quả mìn có thể đang rải rác trên các con đường, cánh đồng và cả trong thành phố. Do đó, nhiều tình nguyện viên đã hợp tác với quân đội để giải quyết vấn đề chết chóc này. 

Dù vậy, các thiết bị rà phá bom mìn hiện đại vẫn còn hạn chế tại Ukraine.

Máy rà phá bom mìn tự chế lấy cảm hứng từ những chiếc xe tăng Sherman chuyên phá mìn hồi Thế chiến II. Các nhà phát triển tại Ukraine tin rằng cỗ máy của họ có thể đánh bại bất kỳ loại mìn nào trên đường đi của nó.

Chuyên gia rà phá bom mìn quân sự, ông Volodymyr Ozoryan nói:

"Chúng tôi đã thử nghiệm thiết bị này trên nhiều loại mìn chống bộ binh. Kết quả cho thấy chúng đều nổ tung và vỡ thành nhiều mảnh...

Bạn có thể thấy dấu vết các vụ nổ trên màn hình bảo vệ"

Nhóm phát triển không muốn có rủi ro nào. Dù có thể điều khiển máy bằng bộ điều khiển từ xa, họ vẫn muốn đảm bảo buồng lái được an toàn cho dù có mìn nổ ngay dưới bánh sích. Và nếu đến một ngày công dụng rà phá không còn cần thiết nữa, cỗ máy đơn giản là sẽ trở lại phục vụ theo đúng mục đích ban đầu của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.