TNO

Máy bay tàng hình X-2 của Nhật đã bay thử thành công

22/04/2016 20:59 GMT+7

(Tin Nóng) Sáng 22.4.2016, máy bay tàng hình X-2 Shinshin của Nhật Bản đã cất cánh bay thử thành công từ sân bay Nagoya, theo Asahi Shimbun.

(Tin Nóng) Sáng 22.4.2016, máy bay tàng hình X-2 Shinshin của Nhật Bản đã cất cánh bay thử thành công từ sân bay Nagoya, theo Asahi Shimbun.

Chiếc máy bay tàng hình đầu tiên này của Nhật Bản đã cất cánh từ sân bay Nagoya ở miền trung Nhật Bản lúc 8 giờ 47 phút sáng 22.4, và sau 26 phút bay đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Gifu sau khi bay qua 2 tỉnh Nagano và Gifu.

Máy bay X-2 này là nguyên mẫu do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries chế tạo cho Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, hợp tác cùng 200 hãng công nghiệp khác ở Nhật. X-2 dài 14,2 m, sải cánh 9,1 m, một chỗ ngồi.

X-2 đã bị trì hoãn bay nhiều ngày qua do thời tiết xấu và có trục trặc ở bộ phận thoát hiểm, nhưng với lần cất cánh thành công đầu tiên ngày 22.4, Nhật trở thành nước thứ 4 trên thế giới chế tạo được máy bay tàng hình có người lái, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

X-2 đã bay thử thành công ngày 22.4.2016 - Ảnh: Reuters

Dự án X-2 được tiến hành từ năm 2009 và đã tốn hết 332 triệu USD, theo AFP.

Dự kiến sau chuyến bay thử thành công này, X-2 sẽ được giao cho không quân, và sau đó Nhật sẽ hợp tác với các nước như Mỹ để nghiên cứu chế tạo loại X-3 trên cơ sở mẫu X-2.

Xem máy bay tàng hình X-2 của Nhật Bản cất cánh bay thử thành công ngày 22.4.2016 (WSJ):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.