Máy bay mang theo lỗ thủng trên thân suốt 60 phút trước khi hạ cánh khẩn

19/02/2024 18:39 GMT+7

Trong lúc cất cánh khỏi phi trường Belgrade (Serbia) để đến Dusseldorf (Đức) hôm 18.2, chuyến bay JU324 của hãng Air Serbia đã gặp sự cố khiến thân máy bay bị thủng nghiêm trọng.

Máy bay mang theo lỗ thủng trên thân suốt 60 phút trước khi hạ cánh khẩn- Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy hành trình loạn xạ của chuyến bay và tình trạng hư hỏng của thân máy bay

CHỤP TỪ X

Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc dòng Embraer E195LR có sức chứa 132 ghế và cần chạy đà trên đường băng chiều dài khoảng 2.130 m để cất cánh suôn sẻ, theo trang tin hàng không Tango Six của Serbia.

Tuy nhiên, máy bay lại cất cánh từ một đường lăn trung gian, khiến nó chỉ còn khoảng 1.300 m để tăng tốc.

Vẫn chưa rõ lý do tại sao máy bay lại cất cánh trên đường băng ngắn hơn bình thường, nhưng Tango Six đưa tin tổ lái cam đoan với nhân viên đài kiểm soát không lưu rằng họ có thể làm được.

Máy bay mang lỗ thủng trong suốt chuyến bay ở thời điểm hạ cánh

Hậu quả là trong lúc cất cánh khỏi phi trường Nikola Tesla của Belgrade, phần phía dưới của thân máy bay va chạm với dàn đèn trên đường băng đối diện.

Sau khi va chạm, máy bay tiếp tục tăng độ cao thêm 20 phút bất chấp tình trạng hư hại nghiêm trọng và đạt độ cao gần 2.000 m so với mặt đất. Kế đến, phi công điều khiển máy bay quay lại và bay vòng mất thêm 40 phút trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay vừa xuất phát.

Dữ liệu trên trang FlightRadar24 cho thấy tốc độ đáp của máy bay lên đến 303 km/giờ, tức cao hơn so với mức bình thường là 231 km/giờ. Lý do là bộ phận cánh tà không thể hoạt động.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy phần thân máy bay thủng 1 lỗ lớn, và nhiều vết cắt trên thân. Theo một bức ảnh khác, nhiều chỗ trên thân máy bay bị xé toạc ở vị trí bắt đầu cánh trái.

Air Serbia cho biết không có ai bị thương nghiêm trọng trong vụ việc. Chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay khi ấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.