Bị bắt vì giấu 248 khẩu súng, 1 triệu viên đạn ở nhà

16/02/2024 18:25 GMT+7

Một người đàn ông ở thành phố Richmond (bang California, Mỹ) bị bắt vì tồn trữ bất hợp pháp 248 khẩu súng và 1 triệu viên đạn ở nhà, theo trang tin Business Insider hôm 16.2 dẫn thông báo từ tổng chưởng lý bang.

Bị bắt vì giấu 248 khẩu súng, 1 triệu viên đạn ở nhà- Ảnh 1.

Cận cảnh một phần số vũ khí bị tịch thu trong quá trình lục soát nhà

SỞ TƯ PHÁP CALIFORNIA

Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta cho biết người đàn ông, không nêu tên, bị cấm sở hữu vũ khí vào thời điểm nhà ông này bị lục soát vào cuối tháng 1.

Các đặc vụ của Cục Súng đạn Mỹ tiến hành kiểm tra nhà riêng của đối tượng vào ngày 31.1. Họ tìm thấy 11 khẩu súng máy loại dành cho quân đội, 133 khẩu súng ngắn, 37 khẩu súng trường, 60 khẩu súng trường tấn công, 7 khẩu súng ngắn và 3.000 băng đạn dung tích lớn.

Giới hữu trách cũng phát hiện 1 triệu viên đạn, hàng chục hộp khóa nòng súng trường và thân súng ngắn, cùng 20 thiết bị giảm âm.

Xem kho vũ khí khổng lồ được phát hiện trong nhà một người dân ở California

Tổ điều tra tìm được vài quả lựu đạn trong nhà đương sự, nhưng đội tháo dỡ bom mìn ở địa phương xác định số lựu đạn này không nổ.

Văn phòng tổng chưởng lý công bố đoạn video clip ghi hình một số khu vực bên trong nhà, cho thấy ngôi nhà chẳng khác nào kho vũ khí thu nhỏ, với nhiều khẩu súng máy, súng trường tầm xa và hàng chục thùng đạn.

Tổng chưởng lý Bonta không đề cập vị trí cụ thể hoặc địa chỉ nhà của người này.

Sở hữu súng máy nói chung là bị cấm ở California, tiểu bang áp dụng luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt vào bậc nhất ở Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.