Malaysia đặt hy vọng vào sự mát tay của HLV người Hàn Quốc trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/12/2022 14:37 GMT+7

Người hâm mộ Malaysia đang rất kỳ vọng HLV Kim Pan-gon tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng để giúp Malaysia đánh bại Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình ở bảng B thuộc AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (27.12).

Theo hãng tin Bernama, thành tích xuất sắc của tuyển Việt Nam trước Malaysia gần đây mang lại sự hoài nghi về một kết quả tốt cho đội nhà tại Mỹ Đình và trở thành một thách thức lớn đối với HLV Kim Pan-gon.

CĐV Malaysia đang đặt kỳ vọng lớn vào HLV Kim Pan-gon

ĐỘC LẬP

Sau khi đánh bại Myanmar 1-0 và Lào 5-0 ở 2 lượt trận đầu bảng B, Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) đang tìm kiếm chiến thắng thứ 3 liên tiếp hoặc ít nhất là duy trì thành tích bất bại bằng một trận hòa, qua đó có cơ hội tốt vào bán kết AFF Cup năm nay.

Tuy nhiên, theo nhận định của báo giới địa phương, tuyển Việt Nam không phải là một đội dễ chơi khi mọi nỗ lực giành chiến thắng của Malaysia trong gần một thập niên qua đều bất thành. Tuyển Malaysia đã không thắng Việt Nam kể từ năm 2014 với 6 trận thua và 1 hòa. Lần gần nhất tuyển Malaysia thắng Việt Nam là ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với tỷ số 4-2. Hơn nữa, dựa trên bảng xếp hạng thế giới hiện tại, Việt Nam, đội từng 2 lần vô địch AFF Cup (năm 2008 và 2018), nhỉnh hơn nhiều với vị trí 96 trong khi Malaysia, đội lên ngôi năm 2010, đứng ở vị trí 145.

Với nhiều nhân tố mới, tuyển Malaysia đặt mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm trên sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, chưa kể thầy trò HLV Park Hang-seo có thời gian nghỉ ngơi dài hơn Malaysia, đội vừa phải trải qua 3 trận đấu, trong đó có 2 trận sân khách, trong 7 ngày.

Theo Bernama, HLV Park Hang-seo cũng đang có trong tay nhiều cầu thủ tốt và quan trọng ở cả hàng thủ lẫn hàng công, cũng như những cầu thủ trẻ tiềm năng. “Trong số những cầu thủ nổi tiếng có trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải bên cạnh bộ ba tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, người đã ghi 2 bàn trong 3 lần gặp Malaysia gần nhất. Ngoài ra, bộ đôi tấn công Nguyễn Văn Quyết và Phạm Tuấn Hải cũng cần được chú ý nhờ khả năng gây rối hàng thủ để tạo khoảng trống cho đồng đội ghi bàn”, theo nhận định của hãng tin Bernama.

Dẫu vậy, một số chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng, không thể đánh giá thấp khả năng của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon, nhất là khi họ đã vượt qua Myanmar ở trận ra quân tại Yangon, qua đó chấm dứt chuỗi trận không thắng đối thủ này kể từ năm 2016. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nhận được nhiều kỳ vọng nhờ việc đưa tuyển Malaysia đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023 và thắng 2 trận làm nóng trước AFF Cup 2022 (thắng Campuchia 4-0 và Maldives 3-0).

Tuyển Malaysia đã có buổi tập tại sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ chạy cánh, Mohamad Faisal Halim, người đã ghi 3 bàn thắng để đứng đầu danh sách “Vua phá lưới” AFF Cup năm nay, đang dần khẳng định là nhân tố không thế thiếu trong lối chơi của tuyển Malaysia.

Ngoài ra, đoàn quân của HLV Kim Pan-gon còn có lợi thế khi áp dụng lối chơi thiên về thể lực nhờ sự có mặt của 2 ngôi sao nhập tịch Lee Tuck và Sergio Aguero, người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong trận thắng Lào trên sân Bukit Jalil ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Sau 2 lượt trận, Malaysia dẫn đầu bảng B với 6 điểm, Việt Nam và Singapore mới đá 1 trận cùng có 3 điểm lần lượt đứng vị trí thứ 2 và 3, trong khi Myanmar và Lào xếp cuối bảng chưa có điểm. Theo tờ BH Online, một chiến thắng trên sân Mỹ Đình sẽ đảm bảo tấm vé vào bán kết cho Malaysia để xua tan nỗi thất vọng bị loại ở vòng bảng tại kỳ giải năm ngoái. Một kết quả hòa trước Việt Nam có thể giúp thầy trò HLV Kim Pan-gon giảm bớt áp lực trước trận đón tiếp Singapore trên sân nhà ở lượt cuối vào ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.