AFF Cup 2022: Đội Malaysia làm quen sân Mỹ Đình, quyết đấu tuyển Việt Nam

26/12/2022 20:33 GMT+7

Đội Malaysia có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình tối 26.12 để chuẩn bị cho cuộc so tài với tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Tối 26.12, đội Malaysia có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt đấu thứ ba vòng bảng AFF Cup 2022. Khác với buổi tập chiều qua 25.12, đội bóng của HLV Kim Pan-gon có đầy đủ lực lượng sau khi các trụ cột trở lại tập luyện.

Theo báo chí Malaysia, đội tuyển nước này đang có tinh thần tốt sau 2 trận toàn thắng trước đội Myanmar và Lào. Nếu giành điểm ở trận gặp tuyển Việt Nam, "Mãnh hổ" xem như bước một chân vào vòng bán kết. Đây cũng là mục tiêu HLV Kim Pan-gon đặt ra cho học trò.

ĐỘC LẬP

HLV Kim Pan-gon tỏ ra thận trọng trước trận gặp tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có lần đầu đối đầu với HLV Park Hang-seo khi cả hai cùng nắm quyền ở đội tuyển quốc gia. Ông Kim Pan-gon đang để lại dấu ấn khi giúp tuyển Malaysia đạt điểm rơi phong độ. "Mãnh hổ" thắng 7 trong 9 trận gần nhất, giữ sạch lưới cả 5 trận đã qua.

ĐỘC LẬP

Safawi Rasid (số 11) là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trên hàng công tuyển Malaysia. Safawi từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với cú sút phạt chuẩn mực, giúp đội Malaysia hòa 2-2. Đó cũng là trận hòa duy nhất của tuyển Malaysia trước Việt Nam trong 4 năm qua, bên cạnh 4 thất bại ở AFF Cup và vòng loại World Cup 2022.

ĐỘC LẬP

HLV Kim Pan-gon nhấn mạnh ông đã nắm được điểm mạnh và yếu của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân 53 tuổi rất khiêm nhường khi cho rằng cuộc so tài với tuyển Việt Nam sẽ là một trong những trận khó nhất của ông trên cương vị HLV trưởng tuyển Malaysia từ trước đến nay.

ĐỘC LẬP

Các cầu thủ Malaysia chú trọng làm nóng cơ bắp trong bài tập khởi động. Thời tiết lạnh tại Hà Nội có thể là trở ngại của thầy trò HLV Kim Pan-gon ở trận đấu lúc 19 giờ 30 tối mai 27.12. Báo Malaysia lo ngại cái lạnh có thể khiến cầu thủ Malaysia gặp khó.

ĐỘC LẬP

Tuyển Malaysia đã thắng các đội Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei và Campuchia dưới thời ông Kim Pan-gon. Chỉ có tuyển Singapore là thắng được Malaysia trong trận giao hữu hồi 26.3.

ĐỘC LẬP

Tinh thần thoải mái của tuyển Malaysia. Trong trường hợp thua tuyển Việt Nam, các học trò của HLV Kim Pan-gon vẫn còn quyền tự quyết khi gặp đội Singapore trên sân khách ở trận hạ màn.

ĐỘC LẬP

Tuyển Malaysia hòa 1, thua 4 trước tuyển Việt Nam ở 3 kỳ AFF Cup gần nhất. 3 chuyến làm khách gần đây trên sân Mỹ Đình, đội Malaysia toàn thua, lần lượt với các tỷ số 0-3 (AFF Cup 2020), 0-1 (vòng loại World Cup 2022) và 0-1 (AFF Cup 2018).

ĐỘC LẬP

Chân sút Faisal Halim là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển Malaysia. Cầu thủ mang áo số 7 đã ghi 3 bàn sau 2 trận. Theo Faisal Halim, quyết tâm của anh là ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam và "thi đấu để mang lại niềm tự hào cho gia đình và đất nước". Faisal Halim là cái tên nguy hiểm mà hàng thủ tuyển Việt Nam phải rất lưu tâm.

ĐỘC LẬP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.