Ma trận tiền ảo “thổi bay” hàng triệu USD tiền thật: Coi chừng mất hết

23/05/2021 12:53 GMT+7

Pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là một loại tiền. Nếu như các tổ chức, cá nhân dùng phương thức này để thực hiện việc thanh toán cho các cá nhân và các tổ chức có liên quan, có thể bị xử phạt với số tiền từ 50-100 triệu đồng cho việc này, theo luật sư.

Giữa tháng 5.2021, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss để chiêu dụ 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD rồi dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt. Vụ việc gây rúng động đối với những người đang tham gia đầu tư tiền ảo nhưng mất tiền thật.
Lãnh đạo Công an TP.HCM đã cảnh báo tới người dân rất nhiều về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex như quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian. Các loại hình này đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi không có hình thức kinh doanh nào lợi nhuận khủng như lời mời chào khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Theo luật sư các cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ cũng như thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo như tiền ảo Bitcoin, tiền ảo Pi... vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

TNO

Luật sư Lê Trung Phát - Hãng luật Lê Trung Phát - cho biết: "Tiền ảo là một dạng tiền kỹ thuật số, phát hành trên mã nguồn, có thể mở hoặc đóng. Tiền ảo tồn tại ở dạng điện tử chứ không tồn tại ở dạng vật lý giống như đồng tiền thông thường. Những đồng tiền truyền thống thông thường như tờ VNĐ hay đô la thì chúng ta có thể cầm, sờ mó được. Những loại tiền ảo thì không thực hiện việc này được.
Thứ hai, khi phát hành đồng tiền truyền thống thông thường. Theo quy định của các quốc gia khác nhau, đồng tiền này sẽ do ngân hàng nhà nước của mỗi quốc gia, hoặc tổ chức được đất nước đó chỉ định, để thực hiện việc phát hành đồng tiền này". 
Theo luật sư, các cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ cũng như thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo như tiền ảo Bitcoin, tiền ảo Pi... vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.