Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/04/2023 09:34 GMT+7

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay, lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh có nhiều hoạt động như té nước, buộc chỉ cổ tay để cầu may, múa Lăm Vông, giới thiệu nét văn hóa truyền thống của dân tộc Lào…

Tối 14.4, tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh), Trường ĐH Hạ Long tổ chức đón tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 1.

Đại biểu, lưu học sinh Lào tham dự lễ dùng sợi chỉ đỏ buộc vào tay nhau, với ý nghĩa cầu phúc, chúc may mắn

NH

Năm học 2022-2023, Trường ĐH Hạ Long có 182 lưu học sinh Lào đang theo học; trong đó 101 em học tiếng Việt, 81 em học chuyên ngành tại các khoa đào tạo ĐH.

Trường ĐH Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh luôn dành những điều kiện tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần giúp lưu học sinh yên tâm học tập, phấn đấu rèn luyện trở thành những nhân tài, hướng tới chung tay xây dựng một đất nước Lào phồn vinh.

Tại chương trình đón tết cổ truyền, lưu học sinh Lào biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thực hiện một số nghi lễ truyền thống của tết Bunpimay như: té nước, buộc chỉ cổ tay, múa Lăm Vông…

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 2.

Mỗi màn buộc chỉ cổ tay diễn ra trong 30 giây, những người được buộc chỉ đỏ vào cổ tay sẽ giữ lại trong suốt buổi lễ làm kỷ niệm

NH

Bên cạnh đó, Trường ĐH Hạ Long còn tổ chức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa khác dành cho lưu học sinh Lào như: tham quan vịnh Hạ Long, thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu thể thao…

Chương trình đón tết cổ truyền Bunpimay là hoạt động thường niên của Trường ĐH Hạ Long nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên tinh thần lưu học sinh Lào phải đón tết xa nhà, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, sinh viên hai nước và vun đắp tình hữu nghị của hai nước Việt Nam-Lào.

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 3.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng quà và áo thanh niên Việt Nam cho các lưu học sinh Lào có thành tích học tập và rèn luyện tốt

NH

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 4.

Chương trình với nhiều tiết mục mang đậm nét văn hóa Lào

NH

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 5.

Nữ sinh Lào duyên dáng trong trang phục truyền thống

NH

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 6.

Những điệu múa Lăm Vông truyền thống của dân tộc Lào ngợi ca tình đoàn kết

NH

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh vui đón tết Bunpimay - Ảnh 7.

Tết cổ truyền Bunpimay bắt đầu từ ngày 13 -16.4. Theo truyền thống, người Lào tổ chức lễ hội té nước, có ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, làm thanh khiết hóa cuộc sống của con người

NH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.