Lừng danh nhờ phim 'Triệu phú ổ chuột', khu dân cư lo lắng vì một tỉ phú

Lừng danh nhờ phim 'Triệu phú ổ chuột', khu dân cư lo lắng vì một tỉ phú

La Vi
La Vi
06/09/2023 14:16 GMT+7

Kế hoạch của tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani nhằm tái định cư cho 1 triệu người đang sống tại một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á đang làm dấy lên lo lắng của cư dân.

Là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người, khu Dharavi ở TP.Mumbai (Ấn Độ) là một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới, với lịch sử phức tạp, khởi nguồn từ thế kỷ 19.

Giờ đây, kế hoạch thay đổi lớn trong khu vực đang khiến cư dân lo lắng về tương lai của mình.

Có thể dễ dàng nhận ra Dharavi trong bộ phim đoạt giải Oscar "Triệu phú ổ chuột".

Khu ổ chuột này nổi tiếng là nơi sản xuất đồ da và nhiều cư dân mở tiệm ngay tại nhà của mình.

Người đứng đầu kế hoạch tái phát triển Dharavi thành một trung tâm đô thị hiện đại là tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani và Tập đoàn Adani.

Vào tháng 7, chính quyền đã phê duyệt hợp đồng trị giá 614 triệu USD nhằm chỉnh trang khu ổ chuột sau nhiều năm nỗ lực thất bại.

Tập đoàn Adani cho biết sẽ phá hủy khu vực có điều kiện "mất vệ sinh, tồi tệ", và xây dựng các tòa cao ốc mới trên đất thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dự án xóa sổ khu ổ chuột Dharavi: người dân Ấn Độ lo lắng về tương lai - Ảnh 1.

Một con đường ở khu ổ chuột Dharavi (TP.Mumbai, Ấn Độ)

REUTERS

Ông Adani được cho là có thể kiếm được hàng tỉ USD từ dự án.

Trong khi đó, người dân lo lắng việc chỉnh trang khu vực sẽ lấy đi sinh kế của họ.

Chị Pooja Jaiswal, cư dân của khu Dharavi, chia sẻ: “Chúng tôi cũng muốn sống trong một ngôi nhà lớn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về công việc kinh doanh (may mặc) mà chúng tôi đang làm, có thể phát triển hay không".

Trong dự án sẽ có những ngôi nhà miễn phí, nhưng chỉ dành cho những cư dân sống ở đây từ trước năm 2000.

Khoảng 700.000 cư dân được coi là không đủ điều kiện và sẽ được cung cấp các căn hộ cách đó khoảng 10 km.

Họ có thể sẽ phải đặt cọc, hoặc chịu tiền thuê nhà cao hơn.

Dự án cũng đặt ra những thách thức khổng lồ cho ông Adani giữa một thời điểm rối ren trong sự nghiệp.

Cho đến tháng 1.2023, ông vẫn được coi là người giàu thứ ba thế giới, nhưng sau đó các cáo buộc về các giao dịch sai trái đã khiến giá trị thị trường của tập đoàn ông giảm đến 150 tỉ USD.

Trong các cuộc phỏng vấn với Reuters, một số cư dân Dharavi cho biết những rắc rối tài chính của tỉ phú một phần đã khiến họ mất lòng tin. Và một số người tự hỏi họ sẽ đi về đâu nếu dự án sụp đổ.

Mới đây, lại xuất hiện một lo ngại mới đối với dự án. Đó là thách thức pháp lý từ đối thủ dự thầu SecLink Technologies Corporation.

Họ cáo buộc rằng cuộc đấu thầu ban đầu năm 2018 đã bị hủy bỏ không đúng cách, và khi được khởi động lại vào năm ngoái đã có các điều khoản mới để ông Adani có thể giành chiến thắng.

Chính quyền hiện tại và ông Adani đang phải giải quyết vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.