Lùi thời gian khai thác cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tới ngày 19.5

Mai Hà
Mai Hà
24/04/2023 15:25 GMT+7

Dự kiến sẽ thông xe 3 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam gồm đoạn Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết trước ngày 30.4, tuy nhiên Bộ GTVT cho biết sẽ chỉ khai thác trước 2 tuyến.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 21.4, Bộ GTVT cho biết 3 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam gồm đoạn Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã cơ bản hoàn thành.

Bộ GTVT sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại, đủ điều kiện để đưa dự án vào khai thác.

'Lùi' khai thác cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tới ngày 19.5   - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khai thác vào ngày 29.4 tới, trong khi đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ lùi sang ngày 19.5

QUẾ HÀ

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất hôm nay 24.4, theo Bộ GTVT, dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu tập trung thi công "3 ca 4 kíp", song đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính. Các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành toàn bộ.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ lại vào đầu tháng 4. Hiện vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng, quá trình thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở công tác thi công.

Việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào dịp 30.4 vì thế chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác, do phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang.

Vì thế, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho khai thác trước 2 tuyến Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 29.4.

Bộ GTVT dự kiến tổ chức khánh thành dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Cam Lâm vào ngày 19.5.

Khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 29.4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.