Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết trước ngày thông xe

Quế Hà
Quế Hà
21/04/2023 12:47 GMT+7

Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km đi qua 4 huyện của tỉnh Bình Thuận đang vào nước rút để kịp thông xe vào ngày 30.4.2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngày 21.4, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có cả trăm công nhân, thiết bị máy móc đang hoạt động hết công suất dưới cái nắng nóng chói chang như chảo lửa, không một bóng cây. 

Trong những ngày này, công trình không chỉ thi công ban ngày, mà các gói thầu đều được chạy nước rút vào ban đêm cho kịp tiến độ thông xe toàn tuyến vào ngày 30.4.2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sáng nay, Ban Quản lý dự án đã họp giao ban với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát để nắm lại tiến độ những ngày nước rút. Về cơ bản, toàn tuyến đã xong phần trải thảm nhựa lớp nhựa nóng 12.5 và sơn đường toàn tuyến. Việc thi công hộ lan, biển báo giao thông đang được lắp đặt ở những vị trí cuối cùng.

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 1.

Thi công chống sạt lở ta luy núi thuộc gói thầu XL04 ở H.Hàm Thuận Bắc

QUẾ HÀ

Theo ông Trịnh Quốc Quân, Phó chỉ huy công trường của nhà thầu Vinaconex (gói thầu XL04), nhà thầu ưu tiên việc lắp đặt thiết bị an toàn giao thông, sơn vạch đường và lắp hàng rào để kịp thông xe.

Hiện còn đang thi công khẩn trương các khe co giãn ở các cây cầu vượt để đảm bảo lưu thông cho phương tiện tham gia giao thông khi thông xe đường cao tốc. Riêng cầu vượt qua QL28, Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc, đơn vị thi công vẫn đang đắp nền, chưa hoàn thiện. Đây là cầu vượt cao tốc có vị trí quan trọng nhưng vẫn thi công rất chậm.

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 2.

Một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành, nhà thầu đang làm kênh thoát nước

QH

"Nếu không hoàn thiện cây cầu này thì không thể thông xe. Do vậy, nhà thầu Vinaconex đang nỗ lực thi công cả ngày và đêm. Dự kiến đến chiều 26.4 chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ cầu vượt nút giao Ma Lâm thuộc H.Hàm Thuận Bắc", ông Trịnh Quốc Quân cho biết.

Cũng theo ông Quân, đối với hệ thống kênh thoát nước 2 bên đường và một số đoạn gia cố ta luy và đường gom dân sinh có thể sẽ phải thi công sau ngày thông xe.

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 3.

Một đoạn cao tốc qua địa bàn H.Hàm Thuận Bắc chưa hoàn thành

QH

Trước đó, ngày 14.4, đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Theo đó, tiến độ thực hiện của dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết mới đạt 82,9% giá trị hợp đồng, trong đó phần tuyến chính chỉ đạt 93,36% khối lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại từ chiều qua 20.4 và sáng nay 21.4:

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 4.

Một đoạn đang lắp đặt dải phân cách

QH

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 5.

Thi công khe co giãn các cây cầu vượt cao tốc

QH

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 6.

Cán bộ tư vấn giám sát tại nút giao thị trấn Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc

QH

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 7.

Thi công đường nối vào cầu vượt cao tốc ở xã Hàm Trí, H.Hàm Thuận Bắc

Q.H

Hiện trạng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết còn 9 ngày thông xe - Ảnh 8.

Toàn tuyến sẽ hoàn thành trước ngày 28.4 để thông xe và đưa vào khai thác vào ngày 30.4.2023 theo chỉ đạo của Chính phủ

QUẾ HÀ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.