Lùi để giữ

25/10/2023 10:18 GMT+7

NATO và Thụy Điển hài lòng khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký và trình quốc hội phê chuẩn nghị định thư về việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Lùi để giữ - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

REUTERS

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cần thời gian nhất định và có quy trình cho việc phê chuẩn này nhưng không quy định khoảng thời gian cụ thể phải hoàn tất. Việc phê chuẩn chắc chắn sẽ suôn sẻ bởi phe của ông Erdogan hiện chiếm đa số trong quốc hội. Câu hỏi để ngỏ chỉ là khi nào thì quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mới phê chuẩn.

Việc làm nói trên về danh nghĩa là bước lùi của ông Erdogan. Thụy Điển chưa đáp ứng hoàn toàn và đầy đủ mọi điều kiện tiên quyết của ông Erdogan liên quan người Kurd và Mỹ chưa nhượng bộ ông Erdogan về đòi hỏi của Ankara trong việc cung ứng máy bay chiến đấu F-16. EU cũng chưa giảm bớt xung khắc với Thổ Nhĩ Kỳ trong những chuyện nước này rất coi trọng như chuyện Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập EU, chuyện khúc mắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hay trong vấn đề người tị nạn và di cư.

Thực chất, ông Erdogan cài số lùi để giữ con bài. Bằng cách đẩy việc phê chuẩn sang quốc hội, ông Erdogan tránh búa rìu phê trách và áp lực từ Mỹ, NATO, EU và Thụy Điển, trong khi không hề bị mất thế chủ động vận hành tiến trình phê chuẩn này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ có phê chuẩn hay không và khi nào mới tiến hành hay thậm chí phê chuẩn với điều kiện thêm nào nữa đối với Mỹ, NATO, EU và Thụy Điển thì vẫn do ông Erdogan quyết định.

Dù vậy, ông Erdogan phải có chuyển động chứ không tiếp tục giậm chân tại chỗ vì nhận thấy rằng chuyện phê chuẩn cho Thụy Điển gia nhập NATO dần suy giảm tính thời sự, các bên kia không sẵn sàng đáp ứng điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển sang chấp nhận cứ để cho Thụy Điển chân trong, chân ngoài NATO. Phải lùi để tránh bị xôi hỏng, bỏng không. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.