Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên quốc hội

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2023 23:12 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23.10 đã đệ trình đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét phê chuẩn, theo thông báo từ văn phòng của ông Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, sau khi nước này cùng Phần Lan nộp đơn vào tháng 5.2022, theo AFP. Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4.2023.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên quốc hội - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại quốc hội ở Ankara ngày 11.10

Reuters

Khi áp lực ngày càng tăng đối với Ankara từ các đối tác, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania vào tháng 7, ông Erdogan đã đồng ý đưa đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét phê duyệt.

Trước đó, để giải thích cho việc phản đối Thụy Điển gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc quốc gia Bắc Âu này chưa xử lý triệt để vấn đề liên quan người Kurd, chủ yếu là các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là "khủng bố".

Trong một tuyên bố chung ngày 10.7, Thụy Điển đã nhắc lại rằng họ sẽ không hỗ trợ cho các nhóm người Kurd và sẽ tích cực ủng hộ nỗ lực làm mới quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì sao Thụy Điển và Đan Mạch lâm vào khủng hoảng kinh Koran?

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 23.10 gọi thông báo trên của Thổ Nhĩ Kỳ là "tin tức đầy khích lệ", và nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn trở thành thành viên NATO".

Tuy nhiên, hiện không có khung thời gian cụ thể cho việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.