Lừa đảo thuê ô tô từ Đà Nẵng mang về Hà Nội rồi đòi khổ chủ phải chuộc xe

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/11/2023 19:15 GMT+7

Sau khi Chương và Nam vào TP.Đà Nẵng lừa đảo thuê ô tô mang về Hà Nội, 'chị đại' Lương Thị Thu Hằng ngang nhiên chặn đường, chiếm đoạt ô tô rồi liên hệ chủ xe đòi tiền chuộc.

Chiều 23.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm lừa đảo thuê ô tô rồi chiếm đoạt, gọi chủ xe ra Hà Nội chuộc xe. HĐXX tuyên phạt Đồng Tiến Chương (26 tuổi) 11 năm tù, Vũ Văn Nam (29 tuổi, cùng ngụ H.Trực Ninh, Nam Định) 8 năm tù, Lương Thị Thu Hằng (33 tuổi, ngụ H.Gia Lâm, Hà Nội) 5 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nam và Chương là đồng hương, quen nhau từ năm 2020 khi cùng làm tài xế tuyến đường Hà Nội - Nam Định. Còn Hằng làm kinh doanh tự do, chơi với cả hai như "chị đại" của nhóm.

Hai tài xế lừa đảo được ô tô bị 'chị đại' ngang nhiên chặn đường lấy xe - Ảnh 1.

Đồng Tiến Chương lãnh 11 năm tù

NGUYỄN TÚ

Tháng 6.2022, biết Nam thất nghiệp, Chương rủ Nam thuê ô tô ở TP.Đà Nẵng, mang về Hà Nội sau đó tống tiền chủ xe (dưới hình thức chuộc lại xe).

Chương tìm dịch vụ cho thuê xe tự lái trên mạng xã hội, liên hệ anh L.Q.H. (25 tuổi, ngụ đường Trương Định, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để thuê ô tô trong 4 ngày với giá 900.000 đồng/ngày.

Hai tài xế lừa đảo được ô tô bị 'chị đại' ngang nhiên chặn đường lấy xe - Ảnh 2.

Vũ Văn Nam đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ

NGUYỄN TÚ

Chương đặt cọc 500.000 đồng, đưa 10 triệu đồng cho Nam để mua vé máy bay vào TP.Đà Nẵng và mua điện thoại liên hệ với anh L.Q.H.

Chương mua biển số xe giả với giá 900.000 đồng, mua bộ phá sóng định vị ô tô giá 5 triệu đồng, sau đó nhờ "chị đại" Lương Thị Thu Hằng sửa soạn và bỏ đồ nghề vào hành lý. Hằng đưa Chương, Nam ra sân bay rồi quay về.

Hai tài xế lừa đảo được ô tô bị 'chị đại' ngang nhiên chặn đường lấy xe - Ảnh 3.

Lương Thị Thu Hằng trước tòa

NGUYỄN TÚ

Ngày 10.6.2022, tại TP.Đà Nẵng, Nam liên hệ anh H. thuê ô tô Mazda 3 với lý do chở người yêu đi du lịch. Sau đó, Nam cùng Chương phá định vị ô tô, thay biển số giả rồi lái xe về Hà Nội.

Chương nói sẽ bán ô tô được 160 triệu đồng và chia cho Nam 80 triệu đồng. Rạng sáng 13.6.2022, cả hai đi ô tô về đến Q.Cầu Giấy (Hà Nội), vừa xuống xe, chưa kịp vào ăn sáng đã bị Hằng chặn đầu xe, giật chìa khóa trên tay Nam. Hằng chiếm đoạt ô tô, lên mạng xã hội đặt làm giả biển số xe rồi liên hệ anh H. yêu cầu ra Hà Nội chuộc xe.

Đến ngày 22.8.2022, Nam hối hận nên đến Công an TP.Đà Nẵng đầu thú. Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi được ô tô và trả cho chính chủ. Theo định giá tài sản, ô tô của anh L.Q.H bị chiếm đoạt có giá trị gần 560 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.