Lừa đảo tách thửa đất, dùng giấy tờ giả cầm cố ô tô, vợ chồng lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/11/2023 15:07 GMT+7

Do làm ăn thua lỗ và vay nóng ngoài xã hội, vợ chồng Đao, Thương lừa đảo nhiều người bằng hình thức tách thửa đất, bán nhà đã thế chấp ngân hàng và dùng giấy tờ giả cầm cố ô tô.

Trưa 23.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Đao (33 tuổi, ngụ khối phố Long Xuyên 2, TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tháng 8.2023, TAND tỉnh Quảng Nam cũng đã tuyên phạt Đao 12 năm tù, tổng hợp hình phạt Đao lãnh 27 năm tù; tuyên phạt Hồ Viết Thương (36 tuổi, chồng Đao) 8 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đôi vợ chồng lừa đảo liên tỉnh với thủ đoạn tách thửa đất, thế chấp ô tô - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Đao lãnh tổng cộng 27 năm tù

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, ngày 29.12.2017, vợ chồng Đao, Thương vay của một công ty số tiền 669 triệu đồng trong thời hạn 7 năm để mua ô tô Toyota Innova BS 92A – 099.00.

Vợ chồng này vẫn sử dụng ô tô nhưng thế chấp ô tô với hình thức giao bản gốc giấy tờ xe cho công ty trên để đảm bảo khoản vay. Việc trả tiền gốc và lãi do Đao thực hiện.

Tháng 7.2019, do vỡ nợ, Đao lên mạng xã hội đặt người không rõ lai lịch làm giả 2 giấy tờ xe với giá 10 triệu đồng.

Đao nói chồng ký xác nhận ô tô là tài sản riêng của Đao, để thuận tiện trong việc mang ô tô cùng giấy tờ giả đi cầm cố, lừa đảo nhiều người.

Đôi vợ chồng lừa đảo liên tỉnh với thủ đoạn tách thửa đất, thế chấp ô tô - Ảnh 2.

Hồ Viết Thương bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên 8 năm tù

NGUYỄN TÚ

Cụ thể, ngày 26.7.2019, Đao bán ô tô cho một người đàn ông ở Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Tiếp đó, Đao thuê lại ô tô này với giá 25 triệu đồng/tháng, nhằm mục đích tiếp tục mang đi lừa đảo người khác.

Ngày 24.9.2019, Đao mang ô tô cùng giấy tờ giả đến cầm cố ở tiệm cầm đồ trên đường Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu), lừa đảo 500 triệu đồng.

Còn tại Quảng Nam, vợ chồng Đao, Thương được mẹ Thương cho lô đất rộng gần 1.400 m2 tại khối phố Xuyên Tây (TT.Nam Phước).

Năm 2019, vợ chồng này tách thửa không thành (do đất không có đường đi, không đủ điều kiện thủ tục) nên thế chấp lô đất để vay tiền ngân hàng.

Do làm ăn thua lỗ, Đao vay nóng ngoài xã hội để trả tiền ngân hàng dẫn đến nợ nần chồng chất và vỡ nợ.

Để có tiền trả nợ, Đao, Thương lừa đảo thêm 4 người nữa, chiếm đoạt 3,13 tỉ đồng trong giai đoạn 2019 - 2020.

Thủ đoạn của vợ chồng này là hứa hẹn tách thửa bán cho các bị hại những lô đất từ 100 đến 200 m2 với giá từ 350 đến 500 triệu đồng/lô.

Với những nạn nhân đã nộp tiền cọc từ 250 - 300 triệu đồng, Đao, Thương hứa 3 tháng sẽ hoàn thành thủ tục tách thửa và ra sổ nhưng sau đó không thực hiện.

Vợ chồng này còn lừa đảo một người mua căn nhà ở khu đô thị phố chợ Nam Phước mặc dù đã thế chấp ngân hàng. Sau khi chiếm đoạt tiền tỉ, Đao, Thương bỏ trốn và bị bắt tại miền Nam.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.