Lừa đảo, nguyên phó chủ tịch hội doanh nghiệp lãnh 11 năm tù

09/07/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng vừa bị tòa án tuyên phạt 11 năm tù vì tội lừa đảo.

(TNO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 8.7 vừa tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Thiết (60 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

>> Bắt một nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ

 
Bị cáo Văn Hữu Thiết trước tòa

Bị cáo Thiết nguyên là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng. Vào thời điểm bị bắt, bị cáo Thiết là ủy viên thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, do không có tiền trả nợ, bị cáo bịa chuyện được UBND TP.Đà Nẵng cấp cho 3 lô đất dự án đông nam Tượng đài 2.9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Bị cáo Thiết đã làm giả phiếu thu về việc nộp tiền 3 lô đất trên, làm giả luôn cả con dấu của cơ quan nhà nước. Sau đó, bị cáo tiếp tục làm giả thông báo của UBND TP.Đà Nẵng với nội dung "nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng" 3 lô đất trên.

Với các giấy tờ giả này, bị cáo Thiết đã lừa bán đất cho 2 người, chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Ngoài vụ giả giấy tờ, con dấu để lừa đảo, bán đất khống này, bị cáo Thiết còn nhận “chạy việc” cho 9 trường hợp để chiếm đoạt số tiền 1 tỉ 260 triệu đồng.

Bên cạnh án tù, tòa án tuyên buộc bị cáo Thiết phải bồi thường 6 tỉ 350 triệu đồng cho 11 bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Chủ doanh nghiệp lừa đảo hơn 120 tỉ đồng lãnh án chung thân
>> Những 'danh y' lừa đảo
>> Đóng giả vợ chồng lừa đảo hàng loạt
>> Bắt khẩn cấp một người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ
>> Bắt 2 người Đài Loan trong đường dây giả danh công an lừa đảo qua điện thoại
>> Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo
>> Các bị cáo trong 'đường dây lừa đảo muaban24' lĩnh 42 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.