Lộ diện 96 thí sinh lọt vào vòng chung kết powerlifting Việt Nam 2023

16/07/2023 21:55 GMT+7

96 gương mặt xuất sắc góp mặt ở vòng chung kết powerlifting Việt Nam 2023 đã lộ diện sau giai đoạn vòng loại tổ chức tại Hà Nội.

Sau hai ngày tranh tài (15 và 16.7), vòng loại giải powerlifting Việt Nam 2023 đã khép lại tại Hà Nội. Ban tổ chức đã chọn được 96 VĐV giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc.

Vòng loại powerlifting Việt Nam thu hút 122 thí sinh (24 nữ, 98 nam) đến từ 13 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hòa Bình. Các VĐV tranh tài ở 18 hạng cân (nam, nữ).

Sau quá trình thi đấu và chọn lọc căng thẳng, ban tổ chức đã chọn được 96 VĐV vào vòng chung kết. Các VĐV giành HCV ở 18 hạng cân, bao gồm: 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, trên 120 kg (dành cho nam), và các hạng cân của nữ gồm 43 kg, 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 69 kg, 76 kg, 84 kg, trên 84 kg đều đã được xác định. Trong đó, VĐV Nguyễn Thùy Linh xuất sắc giành HCV ở hạng cân 47 kg dành cho nữ.

VĐV Nguyễn Thùy Linh

TUYẾT MINH

Lộ diện 96 thí sinh lọt vào vòng chung kết powerlifting Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

VĐV Thùy Linh chiến thắng ở hạng cân 47 kg nữ (hạng tuổi thanh niên)

TUYẾT MINH

Lộ diện 96 thí sinh lọt vào vòng chung kết powerlifting Việt Nam 2023 - Ảnh 2.

VĐV Trúc Sinh vô địch toàn năng nữ với tổng tạ 300 kg

TUYẾT MINH

Lộ diện 96 thí sinh lọt vào vòng chung kết powerlifting Việt Nam 2023 - Ảnh 3.

VĐV Thế Hưng khẳng định sức mạnh khi giành HCV ở hạng cân 93 kg nam (hạng tuổi mở rộng)

TUYẾT MINH

Lộ diện 96 thí sinh lọt vào vòng chung kết powerlifting Việt Nam 2023 - Ảnh 4.

VĐV Nguyên Trí chiến thắng ở hạng cân trên 120 kg nam (hạng tuổi mở rộng)

TUYẾT MINH

Theo bà Nguyễn Diệu Linh, Chủ tịch Liên đoàn Powerlifting Việt Nam, việc số lượng thí sinh lên đến 120 người, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của powerlifting Việt Nam, khi đây chỉ là một trong hai giải vòng loại. Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của 8 thí sinh thuộc hạng tuổi thanh thiếu niên, chứng tỏ sự lan toả của bộ môn powerlifting tới giới trẻ.

Cũng tại vòng đấu này đã có các kỷ lục được lập do công của VĐV Nguyễn Ngân Giang (phá kỷ lục deadlift nữ, với 180 kg) và VĐV Bùi Nguyên Trí (phá kỷ lục squat (280 kg) và bench press (190 kg).

Kết quả chung cuộc, giải toàn năng nam thuộc về VĐV Đỗ Tiến Thành với mức tổng tạ là 692,5 kg; giải toàn năng nữ thuộc về Nguyễn Trúc Sinh với mức tổng tạ 300 kg.

Vòng loại giải powerlifting Việt Nam 2023 sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 19.8 tới. Vòng chung kết dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 9.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.